Đề xuất cho phép xe du lịch Trung Quốc tự lái vào Lạng Sơn

Giao thông 24h 04/07/2017 06:41

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã kiến nghị Thủ tướng cho phép Lạng Sơn được thực hiện cơ chế đặc thù trong việc tổ chức hoạt động xe du lịch tự lái giữa Lạng Sơn với Quảng Tây, Trung Quốc. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, đề xuất này tỉnh đã có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ hồi tháng 6 năm nay.

 

tanthanh_zfxe
Ảnh minh họa.

Ngày 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017 với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương trên cả nước.

Cuộc họp nhằm thảo luận, phân tích, làm rõ tình hình 6 tháng đầu năm 2017 và những giải pháp chủ yếu để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra cho năm 2017.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hoạt động xuất nhập khẩu các tỉnh qua biên giới được thuận lợi hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Thủ tướng phân cấp cho các tỉnh biên giới linh hoạt chủ động trong việc lựa chọn cửa khẩu để xuất khẩu các mặt hàng.

Thứ hai, đối với khoản thu phí đầu xe vào các cửa khẩu, ông Thưởng cho biết hiện nay Bộ Tài chính đã đưa khoản thu trên vào cân đối dự toán. Tuy nhiên, các khoản thu này không ổn định và cũng không phải lớn nên ông Thưởng đề nghị Chính phủ không tính vào khoản thu cân đối mà để địa phương được giữ lại để đầu tư cho các khu kinh tế cửa khẩu...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép nâng mức dư nợ vay ngân sách của các tỉnh biên giới nghèo như Lạng Sơn từ 20% lên 50%.

“Những tỉnh có nguồn thu nội địa khó khăn như Lạng Sơn mà chỉ được có 20% thì không đủ nguồn lực cho đầu tư phát triển”, ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Lạng Sơn được thực hiện cơ chế đặc thù trong việc tổ chức hoạt động xe du lịch tự lái giữa Lạng Sơn với Quảng Tây, Trung Quốc. Theo ông Thưởng, đề xuất này tỉnh đã có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ hồi tháng 6 năm nay.

Liên quan đến việc mở cửa cho xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Việt Nam, hiện nay cả nước mới chỉ có tỉnh Quảng Ninh được áp dụng thí điểm. 

Thời gian thí điểm áp dụng từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 11/1/2017. Sau thời gian này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai chính thức.

Các phương tiện thí điểm là ô tô con trọng tải từ 9 chỗ trở xuống thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch. Thời gian xe nhập cảnh, lưu hành không quá 3 ngày/1 lần cấp phép. Trường hợp bất khả kháng do phương tiện hỏng, tai nạn giao thông thì cấp gia hạn thêm tối đa 1 ngày.

Các xe du lịch tự lái được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái nhưng không được vượt quá trạm Kiểm soát liên hợp Km15, bến tàu Dân Tiến, không được hoạt động trên tuyến đường quốc lộ 18C (đường vành đai biên giới) và các khu vực quân sự.

Ý kiến của bạn

Bình luận