Đề nghị truy tố tài xế hất cảnh sát lên capo tội giết người

Đường dây nóng 15/10/2018 14:31

Hất cảnh sát lên nắp capo rồi bỏ chạy 103 km/h, Đoàn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội giết người.

Tong_canh_sat
Bị can Phạm Huy Đoàn. Ảnh: M.H.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Huy Đoàn (33 tuổi, quê Thái Nguyên) về tội Giết người.

Bị can sinh năm 1985 là tài xế taxi đã tông cảnh sát lên nắp capo rồi bỏ chạy với tốc độ hơn 100 km/h trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo kết luận điều tra, ngày 7/2, hai cán bộ Đội cảnh sát trật tự, cơ động Công an huyện Sóc Sơn là Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Thưởng trong lúc tuần tra phát hiện ôtô do Đoàn điều khiển đỗ tại vị trí cấm dừng đỗ trước cửa nhà văn hóa huyện Sóc Sơn. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ nhưng tài xế không chấp hành, phóng xe bỏ chạy theo hướng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Dùng xe môtô chuyên dụng đuổi theo, hai cảnh sát đã dừng được chiếc taxi. Khi anh Tuấn đứng ở đầu xe yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ thì Đoàn lao thẳng xe vào viên cảnh sát khiến anh này phải nhảy lên nắp capô, bám vào gạt nước.

Cán bộ cảnh sát còn lại lái môtô đuổi theo, ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe nhưng Đoàn vẫn bỏ chạy có lúc lên đến 103 km/h. Sau hơn 30 km, đến nút giao Yên Bình thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên, Đoàn mới dừng xe cho anh Tuấn xuống.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Huy Đoàn về tội Giết người căn cứ hành vi nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng cán bộ thực thi nhiệm vụ mà bị can đã thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận