Đề nghị mở rộng phố đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xã hội 21/10/2017 05:59

Ban quản lý Lăng đề nghị mở rộng phố đi bộ khu vực này để kết nối không gian với Nhà Quốc hội và Đài tượng niệm anh hùng liệt sĩ.

 

Đề nghị mở rộng phố đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ C
Mỗi năm, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đón trên 2 triệu lượt khách tham quan. Ảnh: Xuân Hoa

Tại tọa đàm nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình (Hà Nội) vừa qua, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm - Chính ủy Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết Ban quản lý Lăng đã nhiều lần đề nghị UBND TP Hà Nội mở rộng phố đi bộ khu vực đường Độc Lập đến đường Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Bà Huyện Thanh Quan.

"Việc mở rộng phố đi bộ sẽ tạo quần thể không gian kết nối giữa Lăng, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ", ông Kiếm nói.

Hiện khu vực xung quanh Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 phố đi bộ là Hùng Vương, Ông Ích Khiêm, Chùa Một Cột; lượng khách tham quan trung bình mỗi ngày 10.000 người, có những ngày cao điểm lên tới trên 30.000 người. Vì vậy, theo Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, việc mở rộng không gian khu di tích lịch sử và nâng cao chất lượng phục vụ du khách là "khá cấp thiết". 

Lý giải vì sao đề xuất của Ban quản lý Lăng chưa được Hà Nội chấp thuận, ông Kiếm nói "có thể do đây là các trục đường cần thiết để phương tiện giao thông qua lại". 

Thời gian qua, khu vực phố đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang bị wifi miễn phí. Ban quản lý Lăng cũng bố trí các kiốt điện tử cung cấp thông tin du lịch; đặt bồn hoa tạo cảnh quan; tổ chức các chương trình nghệ thuật tại quảng trường Ba Đình...

Theo ông Kiếm, Ban quản lý Lăng đang tiến hành giải tỏa 4 biệt thự ở phía Nam quảng trường Ba Đình để tạo không gian cho khu di tích theo quy hoạch. 

Ý kiến của bạn

Bình luận