Đề nghị mở đường bay Thanh Hóa đi Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột

Bạn đọc 28/02/2014 09:58

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Chi nhánh Vietnam Airlines tại Thanh Hóa khảo sát thực tế, tìm hiểu nhu cầu hành khách tại Đà Nẵng và Đắk Lắk.


UBND tỉnh Thanh Hóa và Đoàn khảo sát của Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) – Chi nhánh miền Bắc vừa thảo luận để phối hợp mở đường bay thẳng Thanh Hóa đi Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột.

Để mở đường bay thẳng Thanh Hóa đi Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Chi nhánh Vietnam Airlines tại Thanh Hóa khảo sát thực tế, tìm hiểu nhu cầu hành khách tại Đà Nẵng và Đắk Lắk. Kết quả khảo sát, cho thấy: Lượng khách đi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng bằng phương tiện đường bộ là 194 nghìn lượt khách/năm; đi bằng phương tiện đường sắt là 55 nghìn lượt khách/năm. Khách từ Thanh Hóa đi các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai bằng phương tiện đường bộ là 280 nghìn lượt khách/năm; khách đi bằng phương tiện đường sắt từ Thanh Hóa đến Nha Trang, Bình Định và tiếp tục đi theo đường bộ lên các tỉnh Tây Nguyên là 47 nghìn lượt khách/năm.

Với lượng hành khách như trên, tiềm năng khai thác hiệu quả đường bay là khá rõ. Vì vậy, trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến đồng thuận của UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ GTVT sớm có ý kiến với Vietnam Airlines về kế hoạch mở đường bay nối chuyến Thanh Hóa đi Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột trong quý I/2014.

Theo Giao thông Vận tải

Ý kiến của bạn

Bình luận