Đề nghị cắt 'lốt' nhà xe đón, trả khách trên đường cao tốc

Ý kiến phản biện 24/01/2017 16:30

Ông Lê Xuân Tú, Phó giám đốc Ban quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khẳng định cần phải đình chỉ, cắt 'lốt' nhà xe vi phạm đón trả khách nhiều lần.

 

Đề nghị cắt 'lốt' nhà xe đón, trả khách
Nhà xe đón trả khác trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Chương Nhị.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Xuân Tú cho biết việc dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra từ khá lâu, chủ yếu tập trung ở đầu Quốc lộ 10, Km 24. Nhiều người dân đi tắt qua trạm dịch vụ chưa khai thác để bắt xe. Đây là tình trang vô cùng nguy hiểm.

Nhà xe khuyến khích tài xế bắt khách dọc đường?

Ông Tú thông tin đầu tháng 7/2016, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã gửi văn bản đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội, Sở GTVT Hải Phòng về việc xử lý xe dừng đỗ trái phép. Công ty này đề xuất từ chối phục vụ đối với các nhà xe vi phạm đón trả khách trên đường cao tốc quá 3 lần.

“Mặc dù gửi công văn khá lâu nhưng chúng tôi chưa nhận được câu trả lời của các cơ quan chức năng. Hiện tại, VIDIFI chỉ được từ chối phục vụ xe quá tải, quá khổ”, ông Tú nói.

Cũng theo vị này, nếu các Sở GTVT Hà Nội, Hải Phòng, làm mạnh tay chắc chắn tình trạng xe đón trả khách trên đường cao tốc sẽ chấm dứt. Nếu phát hiện vi phạm nhiều lần Sở GTVT hoàn toàn có thể đình chỉ có thời giạn nhà xe, thậm chí là cắt ‘lốt’. Biện pháp này mới đủ sức răn đe.

Trong thời gian tới, VIDIFI sẽ tiếp tục kiến nghị về việc từ chối nhà xe vi phạm đón trả khách trên đường cao tốc.

Khi Zing.vn đặt câu hỏi về trách nhiệm của VIDIFI trong vấn đề này, ông Tú cho rằng việc dừng đỗ của các nhà xe chỉ diễn ra trong 3-5 phút nên không thể xử lý kịp.

Tuy nhiêm, ông Tú cho biết trên tuyến đường hiện đại nhất Việt Nam có hơn 50 camera giám sát và 12 thiết bị đo tốc độ, dò điểm ùn tắc. Mọi hình ảnh các nhà xe vi phạm sẽ được chuyển về Trung tâm điều hành giao thông tuyến (VIDIFI). Từ đây, video, hình ảnh sẽ được gửi đến Cục Cảnh sát Giao thông (C67, Bộ Công an) đề nghị phạt nguội.

Sẽ đề nghị cắt ‘lốt’ nếu tái diễn

Sáng 24/1, trao đổi với Zing.vn, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết việc dừng đỗ, đón trả trái phép trên đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông xử lý.

anh2_zing
Nếu tái diễn nhà xe sẽ bị đề nghị cắt 'lốt'. Ảnh: Chương Nhị.

“Tôi đã xem video báo chí phản ánh về nhà xe bắt, trả khách trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tổng cục đang chờ thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông chuyển sang mới có căn cứ để cho ý kiến, xử lý. Thực tế, hiện nay không có lực lượng nào của ngành giao thông có thể theo dõi được toàn bộ trên đường cao tốc”, bà Hiền khẳng định.

Theo quy định, nghiêm cấm các phương tiện dừng, đón trả khách trên đường cao tốc, vì đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể xảy ra những tai nạn thảm khốc bất cứ lúc nào.

Về vấn đề này, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã gọi điện cho Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 10, đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”.

Vị này cho biết tình trạng đón trả khách còn xảy ra trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chứ không riêng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

“Tôi đã gọi điện cho Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm. Nếu còn tình trạng này, Sở cần rút giấy phép kinh doanh của các nhà xe để tăng tính răn đe”, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói.

Chiều 23/1, Công ty TNHH Đoàn Xuân đã có công văn số 39 gửi đến báo điện tử Zing.vn về vấn đề xe khách Ô Hô dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trong công văn do Phó giám đốc Đoàn Văn Chỉnh ký, khẳng định sau khi báo phản ánh đã lập tức chấn chỉnh, nghiêm khắc nhắc nhở các lái xe.

“Chủ trương của công ty là nghiêm cấm phương tiện dừng đỗ đón khách trên đường cao tốc. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ có biện pháp khắc phục”, công văn nêu.

Ý kiến của bạn

Bình luận