Dầu động cơ biến thành sợi cao su vì tài xế lười thay

Lái xe an toàn 15/03/2017 04:01

Thợ kỹ thuật tháo nút để xả dầu cũ nhưng lượng dầu trong xe không chảy như nước mà từ từ rơi xuống như một sợi dây cao su.


Dầu động cơ trong video do lâu ngày không thay, bị lẫn nhiều muội than, bụi kim loại nên từ dạng lỏng trở thành dạng đặc, sệt như một sợi dây cao su. Đây là giai đoạn trước khi dầu đông cứng thành bánh như đất sét, lúc đó xảy ra hiện tượng bó máy, động cơ không thể hoạt động.

Để đảm bảo cỗ máy luôn trong tình trạng sức khỏe ổn định, chủ xe lưu ý đảm bảo thay dầu định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, ví dụ sau mỗi 5.000 km hoặc 3-4 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận