Dầu chốt mức 48,04 USD, giảm nhẹ vì dự trữ Mỹ tăng

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Đánh giá 23/03/2017 16:01

Hợp đồng dầu Brent tương lai giao tháng 5 giảm 31 cent xuống còn 50,65 USD/thùng. Trước đó, hợp đồng từng giảm xuống mức 49,71 USD.

20170320180758-xe-sang1
 

Giá dầu phục hồi cuối phiên sau khi xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng hôm thứ 4 vì số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến, gây áp lực lên OPEC để mở rộng cắt giảm sản lượng sau Tháng 6.

Cục Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng hàng tồn kho dầu của nước này tăng gần 5 triệu thùng lên 533,1 triệu vào tuần trước, vượt xa dự báo tăng 2,8 triệu.

Trong khi đó, hợp đồng WTI Mỹ tương lai giao tháng 5 giảm 20 cent xuống còn 48,04 USD/thùng. Mức thấp nhất phiên giao dịch là 47,01 USD.

Cả 2 mức chuẩn đều ở vùng quá bán kỹ thuật, chạm đáy kể từ ngày 30/11 khi các nước OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá dầu ƯTI bị bán quá mức, Brent là ngày thứ 2.

Một thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và một số nhà sản xuất không thuộc OPEC nhằm cắt sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017 cũng không giảm bớt lượng dự trữ toàn cầu.

OPEC phần lớn tuân thủ cắt giảm cam kết, nhưng các quốc gia không thuộc OPEC vẫn chưa hoàn toàn theo cam kết. Nguồn tin cho biết OPEC đang nghiêng về hướng kéo dài đợt giảm.

Các nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đang bổ sung giàn khoan, đẩy sản lượng dầu hàng tuần của nước này lên khoảng 9,1 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 10/3 từ mức trung bình 8,9 triệu thùng/ngày năm 2016, theo dữ liệu của Mỹ.

"Sự can thiệp thị trường của OPEC chưa làm giảm đáng kể lượng hàng tồn kho và thị trường tài chính đã mất kiên nhẫn", ngân hàng Mỹ Jefferies cho biết.

Tuy nhiên, ngân hàng cho biết thị trường đang thiếu cung và nếu OPEC cắt giảm mạnh vào nửa cuối năm, hàng tồn kho sẽ giảm và giá sẽ phục hồi lên trên 60 USD trong quý thứ IV.

Tuy nhiên, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ tăng khoảng 360.000 thùng/ngày vào năm 2017 và 1 triệu thùng/ngày vào năm 2018, và việc phục hồi giá có thể thúc đẩy hoạt động khai thác đá phiến của nước này.

Ý kiến của bạn

Bình luận