Đạo chích phá khoá, vô hiệu chiếc xích quấn quanh bánh xe SH

Nhật ký cảnh sát 11/01/2019 14:54

Xe SH được quấn xích vào bánh, khóa cẩn thận để trước cửa nhà vẫn bị kẻ gian cuỗm đi lúc rạng sáng ở Hà Nội.

kim-5103-1547112697
Chiếc kìm cộng lực Long và Linh dùng bẻ khóa chiếc Honda SH.

Ngày 10/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Hà Mạnh Linh (30 tuổi), Dương Hoàng Long (26 tuổi, cùng ở phường Chương Dương) về tội Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 31/10/2018, anh Thành dựng xe Honda SH tại vỉa hè trước cửa nhà ở phố Phạm Sư Mạnh (phường Phan Chu Trinh), khóa cổ và dùng khóa chữ U cùng dây xích để "bảo vệ".

3h sáng đi làm về vẫn thấy chiếc xe nên anh Thành đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, nghe tiếng động, chủ nhân ra kiểm tra thì xe biến mất, còn lại dây xích, khóa chữ U.

Sau hai tháng điều tra, đầu tuần tháng 12/2018, cảnh sát xác định Linh và Long là thủ phạm trộm xe Honda SH.

Cả hai rủ nhau mang theo đồ nghề để trộm cắp xe máy tại các quận, huyện của Hà Nội. Khi phát hiện chiếc xe không có người trông coi, Linh và Long đã dùng kìm cộng lực, phá khóa chữ U và dây xích sắt.

Cơ quan công an làm rõ, ngoài lấy trộm chiếc SH, từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt, hai bị can còn gây ra năm vụ trộm cắp khác, tổng trị giá tài sản hơn một trăm triệu đồng. 

Ý kiến của bạn

Bình luận