Danh tính các nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm nát ô tô 7 chỗ

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
24/10/2016 15:08

Bước đầu, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã công bố danh sách nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm nát ô tô khiến 7 người thương vong.


14610915_1220931167981785_4031608603558497512_n
Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi và động viên gia đình 2 nạn nhân bị thương, đang điều trị tại bệnh viện Việt - Đức

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa đường sắt và xe ô tô mang nhãn hiệu Honda CRV trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, qua xác minh, cơ quan công an xác định được danh tính các nạn nhân gồm: anh Nguyễn Duy Minh (1985) trú tại thôn Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, anh Bùi Văn Cẩn (SN 1991) trú tại Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình. Chị Nguyễn Kim Dung (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1997) là hai chị em cùng trú tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội và chị Nguyễn Phương Huyền (SN 1997) trú tại Tựu Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

2 nạn nhân bị thương đang cấp cứu là Nguyễn Xuân Quý (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) và Đặng Duy Tùng (Thanh Trì, Hà Nội) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

14650708_1329111577099869_5470259490766847286_n
Tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân hiện rất yếu và nguy kịch

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội), khi một chiếc ôtô va chạm với đoàn tàu hoả Bắc Nam khiến 5 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô hiệu Honda CRV mang biển kiểm soát 30A-60225 di chuyển băng qua đường sắt thuộc địa phận xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Do thiếu quan sát khi băng qua đường ngang đúng lúc đoàn tàu SE chạy hướng Nam Bắc đang lao tới, chiếc xe đã bị đoàn tàu đâm ngang và kéo lê 10m trước khi bị hất khỏi đường ray ra phía đường quốc lộ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận