Danh tính 3 bợm nhậu xả 2 triệu m3 nước

Đường dây nóng 21/03/2017 04:02

Ba bợm nhậu trong lúc say xỉn đã mở van xả lũ hồ chứa Suối Vực khiến nước tràn về gây ngập úng toàn bộ 2 xã ở hạ du.

 

Danh tính 3 bợm nhậu xả 2 triệu m3 nước
Hồ chứa nước Suối Vực bị các bợm nhậu mở cửa xả lũ (Ảnh Pháp luật TP.HCM)

Ngày 20/3, Đại tá Mai Vĩnh Binh, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết đang tạm giữ để tiến hành điều tra 3 thanh niên tự ý mở van xả lũ ở hồ Suối Vực vào đêm 14 rạng sáng ngày 15/3 vừa qua.

Danh tính 3 thanh niên được xác định là Mang Tân (SN 1991, trú thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân), Y Bình và Sô Y Thành (cùng SN 1997, đều trú ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa).

Đại tá Binh cho hay 3 thanh niên trên khai nhận đã vô tình mở van xả lũ ở hồ Suối Vực sau khi nhậu say, không làm chủ được bản thân.

Sau khi gây họa, cả 3 bợm nhậu trốn vào núi, lẩn tránh người dân cho đến khi cơ quan điều tra công an huyện Sơn Hòa phát hiện bắt giữ.

Hành động mở van xả lũ hồ chứa nước Suối Vực của Mang Tân, Y Bình, Sô Y Thành đã khiến 2 triệu m3 nước tràn về hạ du gây ngập úng 2 xã Sơn Nguyên, Suối Bạc.

Nước ngập úng đã gây thiệt hại gần 5,5 hecta mía chuẩn bị thu hoạch, cuốn trôi 15 tấn mía cây thu hoạch chờ vận chuyển về nhà máy, 18 máy bơm và mô tơ điện, 3 cộ bò, 1 chiếc ghe. Thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Ngày 20/3, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và UBND huyện Sơn Hòa phối hợp lắp đặt camera tại khu vực hồ chứa nước Suối Vực.

Các cơ quan chức năng cũng phải tăng cường quản lý dân cư, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ an toàn khu vực hồ Suối Vực.

2 Danh tính 3 bợm nhậu xả 2 triệu m3 nước
Bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường vụ việc (Ảnh Báo Phú Yên)

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũng yêu cầu phải kiểm điểm các đơn vị, cá nhân quản lý hồ Suối Vực vì đã xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người dân. Ông Việt cũng xử lý nghiêm 3 thanh niên gây ra sự việc.

Trước đó vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/3, 3 thanh niên người dân tộc là Mang Tân, Y Bình, Sô Y Thành tổ chức nhậu nhẹt ở khu vực hồ chứa nước Suối Vực.

Sau đó, 3 bợm nhậu đi ra phía cửa xả lũ số 1 của hồ chứa nước, đập phá công tơ điện, nhấn nút mở cửa van xả lũ khiến hơn 2 triệu m3 nước tràn xuống hạ du.

Các công nhân bảo vệ hồ chứa phát hiện sự việc nhưng không thể khóa van xả lũ do hệ thống điện đã bị phá. Nhiều người dân cùng bảo vệ phải mất nhiều giờ đồng hồ mới nâng được cửa tràn nặng 21 tấn về vị trí cũ.

Sự việc đã khiến 2 xã vùng hạ du là Sơn Nguyên, Suối Bạc bị ngập úng hoàn toàn và gây thiệt hại về kinh tế hơn 300 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cũng đánh giá việc hồ chứa nước Suối Vực bị thất thoát 2 triệu m3 nước có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất cho khu vực đồng bằng hạ du trong mùa khô 2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận