Đánh lún sọ đồng nghiệp vì bị đuổi việc

Nhật ký cảnh sát 01/08/2017 09:53

Dũng nghi đồng nghiệp nói xấu mình nên bị ông chủ đuổi việc, thanh niên này đã dùng búa đập vào đầu ông Kiệt. Bác sĩ kết luận nạn nhân bị lún sọ thái dương, gãy phức hợp gò má.


camau-datmui-danhnhau8a-3read-only-1455408289
Ảnh minh họa

Ngày 31/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đang truy tìm Nguyễn Thanh Dũng (41 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, Dũng và ông Huỳnh Văn Tuấn Kiệt (61 tuổi) sống cùng dãy phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước (gần cầu ông Dầu). Cả 2 cùng làm thợ hồ.

Dũng bị đuổi việc và cho rằng ông Kiệt nói xấu mình với chủ thầu. Tối 29/7, sau khi đi nhậu, Dũng trở về xóm trọ, anh ta đã dùng búa xông vào phòng, đập nhiều phát vào đầu ông Kiệt, khiến người đàn ông lớn tuổi gục xuống đất. 

Đánh người xong, Dũng bỏ đi, hàng xóm nghe tiếng rên của nạn nhân nên mở cửa phòng kiểm tra. Mọi người phát hiện ông Kiệt nằm bất động dưới nền nên gọi chủ nhà trọ đưa ông này đi cấp cứu. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết nạn nhân bị lún sọ thái dương, gãy phức hợp gò má.

Cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận