Đảng ủy Tổng công đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 17/03/2017 14:37

Sáng ngày 17/3, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

13
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đặng Hùng Minh – Ủy viên Thường vụ- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chủ trì Hội nghị ông Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng công ty ĐSVN 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đoán - Phó ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty cho biết, năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải,  chủ trương của Chính phủ trong việc thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp, mà trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, quy chế hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Đặc biệt là khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh giữ vững công tác vận tải thông suốt, qua đó, năm 2016 Đảng bộ thực hiện tốt trên một số mặt công tác sau;

Cụ thể; giá trị tổng sản lượng năm qua đạt 7.975,1 tỷ đồng, đạt 87,7% so cùng kỳ. Doanh thu 8.358,6 tỷ đồng, đạt 88,8% so cùng kỳ. lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, đạt kế hoạch mục tiêu đề ra.

11
Hội nghị dành nhiều thời gia cho các đại biểu thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2107

Trong công tác an toàn giao thông đường sắt có nhiều điểm tích cực, giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Trong đó, sự cố chạy tàu xảy ra do chủ quan giảm 29,8%, khách quan tăng 10,6%. Qua đó, Tổng công ty đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế tai nạn GTĐS, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tích cực giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị của mỗi cán bộ đảng viên trong Tổng công ty; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, 100% cơ sở Đảng tổ chức quán triệt đúng thời gian quy định Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ đó, giải quyết kịp thời các vướng mắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, giữ vững được khối đại đoàn kết, thống nhất, tập trung sức mạnh vượt qua khó khăn trước mắt, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành đường sắt.

Công tác quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các cấp ủy trực thuộc trong Đảng bộ Tổng công ty đã quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trong năm, toàn Đảng bộ đã xét kết nạp 426 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 01 đ/c kết nạp lại, vượt 38,8% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Qua đó, năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình mới, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết (Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 04/01/2017) của Tổng công ty đề ra.

12
Các đai biểu tham dự Hội nghị

Cụ thể; giá trị sản lượng và doanh thu toàn Tổng công ty đạt mức tăng trưởng 8% trở lên, lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 8% trở lên.

Toàn Đảng bộ, tổ chức cở sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 50% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%, phấn đấu kết nạp đảng viên mới 300 đảng viên trở lên. Qua đó, hội nghị nhất trí cao với những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Tổng công ty đề ra trong năm 2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận