Dân số Việt Nam trên 96 triệu người, thứ 15 thế giới

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Xã hội 22/12/2019 19:29

Theo kết quả vừa công bố, tổng số dân của Việt Nam là 96,2 triệu người. Trong đó, dân số nam là 47,88 triệu người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48,3 triệu người, chiếm 50,2%.

danso_klgv_zpke

Ảnh minh họa.

Ngày 19/12, Tổng cục Thống kê đã tổ chức "Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.

Theo kết quả được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố, tổng số dân của Việt Nam là 96,2 triệu người, trong đó, dân số nam là 47,88 triệu người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48,3 triệu người, chiếm 50,2%.

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam thêm 10,4 triệu người.

Theo kết quả tổng điều tra dân số mới công bố, Việt Nam đang trong ngưỡng cơ cấu dân số vàng, với số người trong độ tuổi lao động 15-64 tuổi chiếm 68% tổng dân số. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy tốc độ già hóa của Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Tỷ lệ dân số có độ tuổi trên 65 hiện chiếm 7,76% tổng dân số, chỉ số già hóa tăng hai con số so với cách đây 10 năm và gấp hai lần so với năm 1999.

“Số liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy bức tranh về giáo dục, chăm sóc y tế, sức khỏe, di cư và đô thị hóa, giải quyết việc làm, nhà ở và nhiều vấn đề xã hội khác ở Việt Nam về cơ bản đã được cải thiện trong 10 năm qua. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại sự tụt hậu, kém phát triển ở một số lĩnh vực, các nhóm dân số yếu thế cũng như tại các vùng, miền khác nhau mà cơ chế chính sách chưa ‘bao phủ’ được hết; đây là những khoảng trống chính sách cần tiếp tục được tập trung để cải thiện trong thời gian tới”, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Tổng cục Thống kê tính lại tỷ lệ GRDP cho các tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào áp dụng cách thức cập nhật số liệu dân số hằng năm từ cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đảm bảo cung cấp dữ liệu về dân số hằng năm, tiết kiệm kinh phí và để 10 năm tới không cần thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở như hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận