Dàn hàng xe trên quốc lộ, 14 tài xế bị phạt gần 23 triệu đồng

Nhật ký cảnh sát 11/10/2018 10:45

Giật giấy tờ từ tổ công tác, người quản lý 14 xe tải bị điều tra về hành vi cản trở người thi hành công vụ.


 

31-erid-6292-1539161825
Đoàn xe tải dàn hàng ngang ra đường gây ùn tắc giao thông cục bộ. Ảnh: T.C

Ngày 10/10, Đội cảnh sát giao thông số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xử phạt hành chính 14 lái xe tải vi phạm giao thông sáng 9/10 với tổng số tiền 22,8 triệu đồng. Trong đó, tài xế Nguyễn Văn Kinh (47 tuổi, quê Ninh Bình) bị phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn 0,308 mg/l khí thở, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Công an TP Uông Bí cũng tạm giữ hai ôtô tải biển số Ninh Bình do tài xế Dương Quốc Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lượng (42 tuổi) cầm lái về hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Riêng ông Phạm Xuân Hoàn (41 tuổi) bị lập hồ sơ để tiếp tục điều tra hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó 6h ngày 9/10, phát hiện đoàn xe tải 14 chiếc nối đuôi nhau trên quốc lộ 10 thuộc phường Phương Nam (TP Uông Bí) có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 1 đã dừng phương tiện kiểm tra. Các xe đều phạm lỗi lắp lốp không đúng kích cỡ, không niêm yết số điện thoại của đơn vị vận tải ở hai bên cánh cửa xe. 

Cảnh sát giao thông đề nghị tài xế xuất trình giấy tờ, lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này, ông Phạm Xuân Hoàn là người quản lý đoàn xe đã ra bàn xử lý của tổ công tác giật toàn bộ giấy tờ, hô hoán các tài xế chạy hết xe ra đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ gần một tiếng. 

Tổ công tác đã đề nghị Công an TP Uông Bí phối hợp điều tiết giao thông. Công an TP Uông Bí sau đó tạm giữ 14 phương tiện và những người gây rối để xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận