Dân Cần Thơ góp 34% tổng vốn xây dựng giao thông nông thôn

Giao thông 24h 01/07/2015 06:05

Chiều 30-6, UBND TP Cần Thơ tổng kết 5 năm xây dựng phát triển giao thông nông thôn (GTNT) TP giai đoạn 2010-2014.

giao_thong_vadn
Ảnh minh họa

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết trong giai đoạn này TP đã xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa gần 2.800km đường GTNT, tăng gần 24% so với giai đoạn 2005-2009; xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa hơn 2.100 cầu với tổng chiều dài gần 35.000km cầu GTNT.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 2.400 tỉ đồng, trong đó vốn trung ương hơn 490 tỉ đồng, ngân sách địa phương gần 980 tỉ đồng, vốn ODA 75 tỉ đồng, vốn huy động tổ chức xã hội hơn 31 tỉ đồng…. Đặc biệt trong số này nhân dân đóng góp hơn 823 tỉ đồng, chiếm 34% tổng vốn đầu tư. Số đóng góp của người dân gồm tiền mặt gần 110 tỉ đồng, hiến đất trị giá gần 633 tỉ đồng, ngày công hơn 81 tỉ đồng .

Ông Nguyễn Văn Thể dành lời khen ngợi về việc người dân và các tổ chức từ thiện đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển GTNT ở Cần Thơ và đề nghị TP cần có nhiều hình thức khen ngợi người dân. TP cũng cần tăng cường rà soát quy hoạch hệ thống giao thông để tránh sự không đồng bộ của cầu – đường và định hướng đầu tư hiệu quả dài lâu.

Theo ông Dũng, hiện TP mới đạt 5/9 chỉ tiêu trong chiến lược phát triển GTNT. Hệ thống đường GTNT có mật độ chưa cao (trung bình khoảng 2,06km/km2) và chưa được phủ kín trên địa bàn các phường, xã; Chưa có sự kết nối đồng bộ. Hệ thống đường trục ấp, xóm có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, công trình cầu cống có tải trong thấp và chưa đồng bộ với cấp kỹ thuật đường theo quy hoạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận