Đắk Lắk: Xử lý 4 hầm bom mìn "khủng" còn sót lại sau chiến tranh.

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 09/01/2017 14:30

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong vòng một tháng nay đã tổ chức xử lý 4 hầm chứa nhiều loại bom mìn, đầu đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại khu dân cư ở TP. Buôn Ma Thuột.

Trung tá Nguyễn Như Thơ, trợ lí Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đơn vị xây dựng cầu đường Hoàng Nam trong lúc đang thi công đường ống nước trên tuyến đường Quang Trung, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột đơn vị đã phát hiện một lượng bom, mìn, nhiều loại đạn pháo, vật liệu nổ khủng dưới lòng đất. Ngay lập tức đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

2
Lược lượng công binh đang tiến hành tháo rỡ số bom, mìn dưới lòng đất

 

3
Một phần số bom mìn được tập kết lên xe đi tiêu hủy

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng trong đó lực lượng công binh, cán bộ Phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển khai mọi công tác chuyên môn nghiệp vụ như khoanh vùng, tiến hành thu gom cụ thể: Sau một ngày tiến hành rà soát, tháo gỡ bom mìn trước số nhà 413 đường Quang Trung và số nhà 297 đường Phan Bội Châu (phường Tân Tiến), đơn vị đã đưa lên mặt đất an toàn 21 quả đạn chống tăng 75 li, 45 viên đạn khối 81, 3 quả đạn m72 và 1 quả 105 li. Sau đó, số vật liệu nổ trên đã được đưa ra khỏi khu dân cư và xử lý theo đúng quy trình.

1
Lực lượng Công binh đang tiến hành đưa số bom mìn lên xe đi tiêu hủy

Cũng theo Trung tá Như, đây là hầm chứa vũ khí thứ 4 mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xử lý trong 1 tháng gần đây. “Đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, xử lý số bom mìn còn sót dưới lòng đất để tiến hành tiêu hủy, vì khu vực này trước đây là cơ sở doanh trại của lính Mỹ - ngụy”. Trung tá Như nó

Ý kiến của bạn

Bình luận