Đại sứ Mỹ trao chứng chỉ giám sát an toàn cho hàng không Việt Nam

Giao thông 24h 16/02/2019 08:25

Ông Daniel J. Kritenbrink nói chứng chỉ CAT1 là kết quả nhiều năm làm việc tích cực của Bộ Giao thông và Cục Hàng không Việt Nam.


 

trao-giay-5619-1550219659-9212-1550222149
Đại sứ Mỹ trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn cho lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam (giữa) dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ảnh: Đoàn Loan.

Chiều 15/2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) của Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) cho ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. 

Đại sứ Mỹ cho hay, với chứng chỉ trên, Cục Hàng không Việt Nam được đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn của hàng không quốc tế về giám sát an toàn. "Đây là kết quả nhiều năm làm việc tích cực của Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan, đánh dấu bước tiến quan trọng trên đường tiến tới các chuyến bay thẳng giữa hai nước", ông Daniel J. Kritenbrink nói.

Sau khi đạt CAT1, các hãng hàng không Việt Nam có thể thiết lập dịch vụ bay thẳng đến Mỹ và liên danh với các hãng hàng không nước này. Tuy nhiên một số bước còn lại đòi hỏi hai bên tiếp tục triển khai như, các sân bay Việt Nam phải được Cục Quản lý An ninh Giao thông Hoa Kỳ xác nhận tuân thủ tiêu chuẩn an ninh và thông lệ được khuyến nghị của Tổ chức hàng không thế giới (ICAO); các hãng hàng không Việt Nam được Bộ Giao thông Hoa  Kỳ cấp thẩm quyền kinh tế. 

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho hay, trước đây các hãng hàng không Mỹ như United Airlines và Delta Airlines đã bay đến Việt Nam, nhưng sau đó dừng khai thác nữa vì không hiệu quả. Trong 10 năm qua, Vietnam Airlines đã chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và thương mại cho việc mở đường bay tới Mỹ. 

"Việc khả thi về thương mại phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật máy bay. Hiện Vietnam Airlines chưa có loại máy bay nào bay thẳng mà chở đủ tải khách và hàng từ Việt Nam tới Mỹ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ trao đổi với các nhà sản xuất máy bay để thay đổi về mặt kỹ thuật của máy bay, thích hợp để bay thẳng đủ tải tới Mỹ", ông Thành nói.

Lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh Mỹ là thị trường rất quan trọng, mặc dù chưa có đường bay thẳng nhưng từ năm 1996 hãng này đã hợp tác với đối tác Mỹ để nối chuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận