Đại hội đại biểu Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

Tác giả: Lan Anh

saosaosaosaosao
Chính trị 17/11/2014 16:44

Ngày 16/11/2014, tại Đồ Sơn – TP. Hải Phòng, Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020). Tham dự Đại hội có GS. VS. TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng hơn 250 đại biểu, khách mời. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ngày 20/01/2007 tại Hà Nội. Đại hội lần I đã bầu 45 đại biểu vào Ban Chấp hành, 09 đại biểu vào Ban Thường vụ và 03 đại biểu vào Ban Kiểm tra Hội.


GS. TSKH Bùi Xuân Phong Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 3

GS. TSKH Bùi Xuân Phong – Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 3

Đoàn chủ tịch đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội

Đại hội lần III đã bầu 72 đại biểu vào Ban Chấp hành, 28 đại biểu vào Ban Thường vụ và 03 đại biểu vào Ban Kiểm tra. GS. TSKH Bùi Xuân Phong được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội hiện có hơn 700 hội viên, trong đó có 02 GS. Tiến sĩ khoa học; 06 PGS. Tiến sĩ; 13 Tiến sĩ, gần 700 Thạc sĩ và Kỹ sư. Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam là thành viên trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thực hiện chức năng tư vấn phản biện xã hội, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, thông tin phổ biến kiến thức khoa học… Rút kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, Đại hội lần III đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể với phương châm: “Đoàn kết – Tập trung trí tuệ – Cùng xây dựng Đường sắt Việt Nam không ngừng phát triển”.

                                                                                                                           

Ý kiến của bạn

Bình luận