Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

25/11/2018 06:05

Sau bê bối sửa điểm thi đầu vào, ĐH Y Tokyo (Nhật Bản) bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp trường này sẽ không thể xin cấp phép hành nghề bác sĩ ở Mỹ.

zing_dai_hoc_nhat_xin_loi
Lãnh đạo ĐH Y Tokyo thừa nhận và xin lỗi về việc sửa điểm thi và kỳ thị nữ giới của nhà trường trong 12 năm qua. Ảnh: AFP.

NHK cho biết sau bê bối sửa điểm để hạn chế thí sinh nữ trúng tuyển, ĐH Y Tokyo bị Hội đồng kiểm định giáo dục y khoa Nhật Bản (JACME) tước chứng chỉ kiểm định.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hội đồng hôm 22/11. Đây là lần đầu tiên JACME tước chứng chỉ một cơ sở đào tạo.

Như vậy, ĐH Y Tokyo không có chứng chỉ kiểm định chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp trường này không thể dự thi cấp phép hành nghề bác sĩ tại Mỹ.

Bê bối ĐH Y Tokyo sửa điểm đầu vào để hạn chế nữ sinh theo học tại trường bị truyền thông Nhật Bản phanh phui hồi đầu tháng 8. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2011, trường bắt đầu điều chỉnh điểm thi đầu vào nhằm giữ tỷ lệ nữ sinh viên không vượt quá 30%. Cuộc điều tra nội bộ sau đó phát hiện việc hạ điểm này được thực hiện trong hơn một thập kỷ. 

Bên cạnh việc hạ điểm của thí sinh nữ, ĐH Y Tokyo còn cố ý chấm điểm cao hơn cho thí sinh nam, thậm chí nâng điểm cho những nam sinh từng thi rớt 1-2 lần. Ngoài ra, lãnh đạo trường cũng dính cáo buộc nhận hối lộ từ Futoshi Sano, quan chức cấp cao trong Bộ Giáo dục, để nâng điểm tuyển sinh cho con trai mình.

Ngay sau bê bối, ngày 7/8, ĐH Y Tokyo tổ chức họp báo. Các lãnh đạo thừa nhận điểm thi đầu vào của các thí sinh nữ thường xuyên bị chỉnh sửa để giảm số nữ sinh theo học tại trường.  Họ xin lỗi về bê bối phân biệt đối xử nữ giới, cho biết sẽ cân nhắc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, đồng thời cam kết kỳ thi tuyển kế tiếp sẽ được tổ chức một cách công bằng.

Cuối tháng 9, Hội đồng quản trị của ĐH Y Tokyo, Nhật Bản, bầu nữ GS Yukiko Hayashi - Trưởng khoa Sinh lý bệnh - làm hiệu trưởng mới của trường. Đây là nữ hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường hơn 100 năm tuổi này. Việc bổ nhiệm GS Yukiko Hayashi được xem là cách để ngôi trường này khôi phục danh tiếng và lấy lại lòng tin của công chúng sau những bê bối.

Ý kiến của bạn

Bình luận