ĐH Quốc gia HN lọt top 500 bảng xếp hạng THE WUR by subject 2020

ĐH Quốc gia HN lọt top 500 bảng xếp hạng THE WUR by subject 2020

Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2020 (Times Higher Education World University Rankings by subject – THE WUR by Subject).

Thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội.

Khoa học - Công nghệ
Gần 500 nhà khoa học tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á 2019

Gần 500 nhà khoa học tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á 2019

Ngày 12/8/2019, gần 500 học giả đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á 2019 (YSI Asia Convening 2019) do Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Tổ chức Học giả trẻ Quốc tế (Young Scholars Initiative - YSI) thuộc Viện Nghiên cứu Tư duy Kinh tế mới (INET, Mỹ) tổ chức tại ĐHQGHN.

Ứng dụng
Điểm sàn một số khoa, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm sàn một số khoa, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Các khoa Luật, Quốc tế, trường Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) hôm nay công bố điểm sàn xét tuyển là 16-17.

Hai đại học Việt Nam trong top 1.000 trường hàng đầu thế giới

Hai đại học Việt Nam trong top 1.000 trường hàng đầu thế giới

Đại học Quốc gia TP HCM được QS xếp hạng hơn 700 thế giới trong khi Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 801-1.000.

Giáo dục Việt Nam cần làm gì để thích ứng với cách mạng 4.0

Giáo dục Việt Nam cần làm gì để thích ứng với cách mạng 4.0

Ngày 20/5/2019, ĐHQGHN phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”.

Ứng dụng
ĐH Kinh tế tuyển sinh bằng chứng chỉ A-level, SAT

ĐH Kinh tế tuyển sinh bằng chứng chỉ A-level, SAT

Năm 2019, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh bằng phương thức mới là xét theo chứng chỉ A-level và kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Cách xét tuyển mới của Đại học Quốc gia năm 2019

Cách xét tuyển mới của Đại học Quốc gia năm 2019

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh toàn đại học Quốc gia Hà Nội là 9.845 chỉ tiêu, các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được ưu tiên xét tuyển.

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level

Thí sinh đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Mỹ) sẽ trúng tuyển vào trường năm 2019.

Đội tuyển Việt Nam giành hai huy chương Olympic tiếng Nga quốc tế

Đội tuyển Việt Nam giành hai huy chương Olympic tiếng Nga quốc tế

Trong Vòng Chung kết kỳ Olympic tiếng Nga quốc tế lần thứ 16 diễn ra tại Viện tiếng Nga Puskin, LB Nga từ ngày 03-07/12/2018, các thí sinh Đội tuyển Việt Nam đã giành được hai Huy chương (một Bạc và một Đồng).