Đại học Giao thông vận tải TP.HCM: Lựa chọn tốt cho các sĩ tử 2016

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
05/05/2016 10:02

Với truyền thống gần 30 năm, trường ĐH GTVT TP.HCM thuộc Bộ GTVT đã khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành GTVT.

Đa ngành nghề đào tạo

Trường Đại học GTVT TP.HCM có 3 cơ sở tại TP. HCM, với 31 chuyên ngành đào tạo gồm các nhóm ngành: Khoa học Hàng hải; điện, điện tử, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Khai thác vận tải, Kỹ thuật môi trường. Ngoài ra, Trường còn có 1 cơ sở tại Vũng Tàu, 1 cơ sở tại Đồng Nai.

Trường hiện có 5 chương trình đại học chất lượng cao, 5 chương trình liên kết quốc tế với các quốc gia Anh, Mỹ, Hàn Quốc.

Nhà trường đã trang bị cho các phòng thí nghiệm, thực hành có chất lượng, các thiết bị mô phỏng hiện đại đạt chuẩn quốc tế, thư viện với trên 24.000 đầu sách, tàu thực tập 2.000 tấn UT-Glory… đã đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.

Với phương châm “Lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu, lấy người học làm trung tâm”, giảng viên Trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường giao lưu thường xuyên giữa thầy và trò, chú trọng, tạo môi trường dạy và học chuyên nghiệp, khơi gợi sự năng động, sáng tạo của sinh viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm giúp sinh viên tiếp thu kiến thức cũng như phát huy tinh thần học tập mọi lúc, mọi nơi.

đh 1

Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Trường

Nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Trường

Nhà trường giới thiệu thông tin, thiết lập mối quan hệ hai chiều giữa trường và đơn vị sử dụng lao động. Trường thường xuyên ký kết các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp lớn; nhận nhiều đơn đặt hàng từ phía doanh nghiệp đối với sinh viên sắp ra trường; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo tuyển dụng ngay tại trường...

Ngoài quỹ học bổng khuyến khích học tập (gần 06 tỷ đồng/năm) cho các sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi mỗi kỳ, hàng năm Nhà trường đã vận động và trao tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho sinh viên.

Đh 2
Môi trường học tập năng động, hiện đại, sinh viên có cơ hội tham gia hoạt động cộng đồng, hoàn thiện bản thân

Tuy đặc thù là một trường kỹ thuật, nhưng sinh viên Trường không hề khô khan, cứng nhắc. Ngược lại, sinh viên Trường vô cùng năng động, được tạo điều kiện tối đa để có thể phát triển bản thân, hướng tới cộng đồng. Trường khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động rèn luyện chính trị tư tưởng thông qua tổ chức Đoàn, Hội sinh viên trong Trường. Các hoạt động tình nguyện xã hội như: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo… luôn thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Nhà trường tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên tham gia như: tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ…

Trong thời gian tới, Nhà trường phấn đấu tiếp tục vươn tới tầm cao mới trong giai đoạn hội nhập giáo dục quốc tế, củng cố vị thế vững chắc của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để trở thành trường đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Cơ sở chính: số 2 đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Địa chỉ Website: http://www.hcmutrans.edu.vn

Email: ut-hcmc@hcmutrans.edu.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận