Đại học công lập ở Mỹ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chỉ 4%

10/11/2017 06:56

Theo thống kê của The Fiscal Times, nhiều trường đại học công lập ở Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp rất thấp, chưa tới 10%. Những trường này thường chấp nhận tất cả thí sinh ứng tuyển.

1Đứng đầu tiên trong danh sách là ĐH bang Oklahoma. Trường chấp nhận 100% đơn ứng tuyển và có khoảng 6.710 sinh viên nhưng chỉ 4% sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trường thu học phí 2.859 USD. 52% số sinh viên được vay nợ từ chính phủ liên bang để trang trải chi phí học tập.

2ĐH Langston cũng có tỷ lệ tốt nghiệp chỉ đạt 4% trong khi chấp nhận 100% đơn ứng tuyển. Trường có hơn 2.000 sinh viên hệ đại học, 81% trong số đó nhận trợ cấp chính phủ để trang trải chi phí học tập, bao gồm mức học phí 5.042 USD.

3ĐH bang East Georgia nhận 100% đơn ứng tuyển của học sinh, 2.910 sinh viên theo học nhưng chỉ 6% trong số đó đủ điều kiện tốt nghiệp. Học phí tại đây là 3.067 USD và 97% sinh viên phải vay vốn từ trợ cấp chính phủ để chi trả.

4Trong số những đại học công lập có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất ở Mỹ, ĐH Georgia Highlands đứng thứ tư với 7%. 53% trên tổng số 5.365 sinh viên của trường nhận trợ cấp để chi trả học phí 3.115 USD. Trường này chấp nhận 100% thí sinh đăng ký ứng tuyển vào trường.

5ĐH Maryland chấp nhận 100% đơn ứng tuyển nhưng chỉ 8% trong tổng số hơn 35.150 sinh viên của trường đủ điều kiện tốt nghiệp. Mức học phí tại Maryland là 7.056 USD và 55% sinh viên được hưởng trợ cấp chính phủ liên bang để trang trải khoản phí này.

6ĐH bang Harris-Stowe cũng là một trong những trường công lập có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất ở Mỹ: 8%. Gần 1.300 sinh viên hệ đại học đang học tập tại đây với mức học phí 5.220 USD (sinh viên từ bang khác đóng mức cao hơn). 90% sinh viên Harris-Stowe được nhận trợ cấp chính phủ liên bang.

7ĐH Sitting Bull xếp thứ bảy với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 9% trong khi 100% thí sinh trúng tuyển. 87% trong tổng số 287 sinh viên của trường nhận trợ cấp chính phủ để trang trải chi phí học hành. Học phí của Sitting Bull là 3.910 USD.

8ĐH Southern Nevada chấp nhận 100% đơn ứng tuyển. Trường có gần 36.000 sinh viên. 53% trong số đó nhận trợ cấp từ chính phủ liên bang. Học phí đối với sinh viên nội bang là 2.805 USD. Sau 4 năm học, chỉ 9% sinh viên có thể tốt nghiệp.

9Đứng thứ chín là ĐH Hawaii Maui với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 10%, bằng 1/10 so với tỷ lệ sinh viên trúng tuyển vào trường. Hiện, khoảng 3.800 sinh viên hệ đại học học tập tại đây. 56% sinh viên nhận trợ cấp để chi trả mức học phí 3.006 USD (sinh viên đến từ bang khác đóng học phí cao hơn).

10ĐH Maine ở Augusta đứng thứ 10 với tỷ lệ tốt nghiệp đại 11%. Trong khi đó, trường chấp nhận 100% số đơn ứng tuyển của học sinh. Đây là nơi học tập của hơn 4.660 sinh viên hệ đại học. 74% trong số này nhận trợ cấp từ chính phủ để trang trải kinh phí học hành. Học phí đối với sinh viên trong bang là 7.448 USD.

Ý kiến của bạn

Bình luận