Đại gia dởm ở miền Tây bị bắt

Đường dây nóng 02/10/2016 13:10

Hải luôn sống như đại gia, mua nhiều nhà đất nhưng chỉ trả một ít tiền rồi đem thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

HAI-1-JPG-8098-1475370792
Võ Thanh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, hồi tháng 5 bà Nhung (41 tuổi) tố giác Hải mua nhà mình giá 1,5 tỷ đồng nhưng chỉ trả 1 tỷ thì mất liên lạc. Nhờ người tìm hiểu, bà phát hiện Hải cho người thân đứng tên căn nhà rồi đến ngân hàng thế chấp vay 2 tỷ đồng. Cùng thời điểm, nhiều nạn nhân khác cũng đến trình báo bị Hải lừa tiền. 

Theo cơ quan điều tra, Hải thất nghiệp nhưng luôn tỏ ra là đại gia, chuyên kinh doanh bất động sản, nhằm mục đích lừa đảo. Anh ta thỏa thuận mua nhà đất với giá cao hơn mặt bằng chung 5-10% nhưng chỉ trả cho người bán một phần tiền. Tiếp đó, Hải nhờ người đứng tên mang đến ngân hàng thế chấp vay số tiền lớn rồi chiếm đoạt, cắt liên lạc với các nạn nhân, liên tục đổi chỗ ở.

Nhà chức trách xác định, trong hơn một năm có hàng chục người bị đại gia dỏm lừa gần 70 tỷ đồng.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận