Đặc nhiệm Sài Gòn khám phá lò sản xuất ma tuý ở vùng ven

Nhật ký cảnh sát 05/06/2018 14:41

Quá trình theo dõi nghi can buôn bán "hàng trắng", cảnh sát đã lần ra lò sản xuất ma tuý sản xuất lượng lớn bán ra thị trường.

Minh-7637-1527916524
Minh tại cơ quan điêu tra. Ảnh: C.A

Ngày 2/6, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP HCM) cho hay đã phối hợp nhiều lực lượng, khám phá lò sản xuất ma tuý cực lớn, bắt giữ nghi can Đặng Hoàng Minh (33 tuổi).

Vốn nghiện ma túy, Minh đã bị cảnh sát theo dõi và nghi ngờ buôn bán ma túy khi thường lui tới khách sạn tại phường 8, quận Gò Vấp. Đêm 31/3, anh ta mang "hàng" đi giao đến đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) thì bị đặc nhiệm ép xe, kiểm tra.

Khám xét căn phòng tầng 3 của khách sạn, cảnh sát phát hiện thùng xốp chứa cả nghìn viên thuốc lắc được giấu trên hộc thông gió nhà vệ sinh. Tên này còn khai nơi sản xuất ma túy tại căn nhà thuê tại đường DN8, phường Tân Hưng Thuận (quận 12). 

Bên trong căn nhà này, có hàng nghìn viên ma tuý thành phẩm được đóng gói trong các thùng xốp được phát hiện. Ngoài ra, còn có nhiều can nhựa chứa hóa chất, phụ gia, chảo kim loại, cân tiểu ly... 

tangvat2-7843-1527916524
Số ma tuý sau khi được bào chế. Ảnh: C.A

Bước đầu Minh khai nhận cùng nhóm thuê căn nhà này để chiết xuất, sản xuất ma túy. Chúng mua thuốc lắc, ma túy và các hoá chất phụ gia về xay nhỏ, pha với nhau. Lượng dung dịch được chưng cất, loại bỏ tạp chất rồi ép khuôn ra những viên ma tuý, đóng vỉ để bán với giá hàng trăm nghìn đồng mỗi viên.

Đội đặc nhiệm phối hợp với Phòng cảnh sát ma tuý (PC47, Công an TP HCM) đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận