Đã xác minh được chủ nhân có chiếc xe "vô chủ" chứa 1,6 tỉ đồng

Tác giả: Minh Lê

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 21/08/2015 14:28

Theo cơ quan công an, tới thời điểm hiện tại đã xác định được chủ nhân của chiếc xe máy chứa 1,6 tỉ đồng bị bỏ bên lề đường.


dantri
Chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường cùng với số tiền là 1,6 tỉ đồng (ảnh do người dân cung cấp)

Trao đổi với PV vào trưa 21/8, đại diện cơ quan chức năng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận, chiếc xe máy “vô chủ” bỏ bên đường có chứa 1,6 tỉ đồng được tìm thấy trên địa bàn xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình, trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Hòa Bình) đã xác minh được chủ nhân.

Tính tới thời điểm này, Đại tá Bạch Chí Điền (Trưởng Công an huyện Lương Sơn) cho biết, đó là chiếc xe Honda Air Blade màu đồng, BKS 29L1-279.64 chứ không phải Wave hay Yamaha như thông tin ban đầu. Chiếc xe còn nguyên số khung, số máy và biển kiểm soát.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được chiếc xe máy trên là mang biển kiểm soát thật. Theo đó, người đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Bích, địa chỉ phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

ndt
Số tiền 1,6 tỉ đang đang được niêm phong tại kho bạc nhà nước (ảnh Nguoiduatin.vn)

 “Ngay sau khi xác minh được chủ nhân chiếc xe máy theo đăng kí, chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận nơi xác minh. Tuy nhiên, chị Bích đã bán nhà chuyển đi nơi khác từ năm 2009 nên hiện tại vẫn chưa tìm được chủ phương tiện này. Phía cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ. Chúng tôi đã gửi số tiền đó vào kho bạc để niêm phong theo đúng quy định của pháp luật”, Đại tá Điền cho biết.

Cũng theo Đại tá Điền, toàn bộ số tiền 1,6 tỉ bao gồm 5 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng, tổng trị giá 810 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiểm tra 2 bên hông xe phát hiện thêm 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 800 triệu đồng, tổng cộng là 1,6 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận