Đà Nẵng-Quảng Nam: Đường liên thôn, nhà dân vẫn ngập trong nước

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 08/11/2017 13:12

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù trời đã giảm mưa nhưng ở một số địa bàn hai tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng vẫn còn nguyên tình trạng ngập úng.

Trước đó, lịch trình của đoàn đại biểu Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC sẽ thăm quan phố cổ Hội An vào chiều tối ngày 7/11, nhưng hiện tại nước trên các tuyến đường ở phố cổ vẫn còn trong tình trạng ngập úng, người dân vẫn phải đi lại trên các chiếc thuyền nhỏ.

vlcsnap-2017-11-07-04h21m30s297
Người dân phố cổ Hội An vẫn phải dùng thuyền đi lại trên

Tại Đà Nẵng, mặc dù trời đã ít mưa nhưng nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã tại 7/11 xã như, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương Hòa Nhơn, Hòa Liên vẫn bị chia cắt do nước còn ngập úng.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Hòa Vang, mưa lũ đã khiến 10.431 căn hộ nhà dân bị ngập, 316 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó xã Hòa Tiến ngập là tới 2.320 hộ, Hòa Phong 2.553 hộ, tổng số hộ sơ tán là: 26 hộ, Hòa Châu1.564 hộ. Có 3 người bị thương trong lũ. 38 công trình trường học các cấp bị ngập, 120 phòng học và 2.085 bộ bàn ghế bị nhấn chìm.

Thiệt hại hơn 90 ha rau, màu các loại, gần 13.000 con ga cầm bị chết, trôi mất, 175 ha ao thủy sản bị lũ ngập cuốn trôi hoàn toàn, gần 200 tấn lúa giống bị ngâm nước hư thối, ướcc tính thiệt hại theo thống ban đầu con số lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo trung tâm Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung bộ, nước lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống chậm. Hiện mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, tỉnh Quảng Nam 8,50m, dưới báo động 3 là 0,50m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 1,80m, ở mức báo động 2, tiếp tục gây ngập lụt tại các xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Nhơn và Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), thành phố Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn

Bình luận