Đà Nẵng phá đường dây bán ma tuý đá Trung Quốc

Nhật ký cảnh sát 11/10/2017 04:36

Ra các tỉnh phía Bắc mua ma tuý có nguồn gốc Trung Quốc, Thắng gửi xe khách đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ.

ma-tuy-5326-1507561014
Thắng cùng tang vật.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng), Hồ Đức Duy (35 tuổi) và Nguyễn Cò (47 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

PC47 phát hiện đường dây mua bán trái phép trên địa bàn do Thắng cầm đầu. Hắn thường đi từ Đà Nẵng ra Hải Phòng và Quảng Ninh để mua ma túy có nguồn gốc Trung Quốc, vận chuyển bằng đường xe khách.

Khuya 7/10 cảnh sát khép vòng vây khi phát hiện Duy mang theo một hộp giấy từ trong nhà Thắng ra, vứt lại trước cổng bệnh viện C17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng). Cò đứng chờ sẵn lấy mang đi.

Khi bắt Cò, cảnh sát thu trong hộp giấy là ba gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 300g). Một ngày sau, Thắng bị bắt tại nhà cùng 400g ma tuý. Duy đang có mặt tại đây để chờ nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Chiều 9/10, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho ban chuyên án.

Ý kiến của bạn

Bình luận