Đà Nẵng: Nâng cao trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 24/09/2017 12:18

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã nhắc nhở cán bộ các sở, ngành, quận/huyện, xã/phường tại buổi họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

 

123
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Hãy làm tốt công việc của mình bằng trách nhiệm và tình yêu đối với quê hương

Tình hình kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của TP. Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước năm thứ 4 liên tiếp về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par index) và là năm thứ 8 liên tiếp về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây Đà Nẵng đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, điều này ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận cán bộ công chức. Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ đã kêu gọi cán bộ, công chức toàn thành phố đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm còn lại; đặc biệt là chuẩn bị thật chu đáo cho sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra trong tháng 11 tới.

DSC_0196
Thành phố bên dòng Sông Hàn còn nhiều việ phải làm những tháng cuối năm

“Trong lúc này, cần phải tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, không vì bất kỳ lý do gì mà làm tổn thương thành phố. Lãnh đạo, cán bộ cho đến công chức hãy làm việc bằng cả tình yêu với Đà Nẵng”  ông Huỳnh Đức Thơ chia sẻ.

Thời gian gần đây, Đà Nẵng đang là "tâm điểm" của dư luận, người đứng đầu thành phố nhắc nhở vai trò trách nhiệm của 53 lãnh đạo đứng đầu, các sở ngành, địa phương.

Từ nay đến sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 chỉ còn 40 ngày nữa trong khi còn quá nhiều việc phải làm. Nếu không chấn chỉnh kỉ cương, kỉ luật làm việc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, ông Thơ chia sẻ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận