Đà Nẵng: Mong muốn một Vườn sách xã hội hóa

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Thị trường 09/03/2017 14:16

Theo đó, dự án Vườn sách Đà Nẵng được UBND TP nhất trí xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Với mục tiêu xây dựng mới Vườn sách Đà Nẵng nhằm tạo không gian văn hóa mở, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, tạo thói quen đọc sách, qua đó cổ vũ cho tri thức, thúc đẩy văn hóa đọc phát triển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của TP. Ngày 9/3, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã có văn bản chính thức kêu gọi đầu tư dự án Vườn sách xã hội hóa tại Đà Nẵng.

12
Đam mê đọc sách, Ảnh minh họa

Cụ thể, vị trí Vườn sách xã hội hóa đặt tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu- trung tâm TP Đà Nẵng, với quy mô quy hoạch trên 1.900 m2. Ranh giới quy hoạch phía bắc giáp đường vào thành Điện Hải; phía nam giáp với sân tennis; phía đông giáp với đường Bạch Đằng và phía tây giáp đường Trần Phú.

Qua đó, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà xuất bản có nhu cầu tham gia dự án Vườn sách Đà Nẵng có thể nộp hồ sơ tham gia đầu tư theo hình thức xã hội hóa tại Sở TT&TT TP Đà Nẵng. Việc tiếp nhận hồ sơ tham gia đầu tư theo hình thức xã hội hóa vườn sách Đà Nẵng đến hết ngày 29/3.

Ý kiến của bạn

Bình luận