Đà Nẵng chi hơn 210 tỷ đồng làm đẹp đường phố phục vụ APEC 2017

Giao thông 24h 26/08/2015 06:57

Để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định đầu tư hơn 210 tỷ đồng để cải tạo các tuyến đường, trồng thêm cây xanh...

Ngày 25/8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý thực hiện cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cảnh quan 105,6km các tuyến đường phố để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó: các tuyến đường đối ngoại 94,4km; các tuyến đường đối nội 11,2km.

da nang
Thành phố Đà Nẵng làm đẹp thêm các tuyến đường phục vụ APEC 2017 

Đối với các tuyến đường thiếu cây xanh, thực hiện trồng cây xanh bóng mát thay thế cây xanh còi cọc, không phát triển nhằm tăng cường mảng xanh, tạo bóng mát và đồng bộ mỹ quan đô thị; lát gạch vỉa hè và thay thế bó bồn đối với các tuyến đường chưa được đầu tư hoặc đã xuống cấp, hư hỏng; bổ sung ghế đá, xây dựng mới một số bồn hoa tạo cảnh quan đối với các tuyến đường du lịch... Tổng kinh phí dự kiến khoảng 212,8 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Ngân sách Trung ương là 132,9 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách địa phương là 73,9 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là 6,0 tỷ đồng.

Tuần lễ APEC 2017 tại Đà Nẵng sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo cấp cao của 20 nước thành viên. Trong thời gian diễn ra Tuần lễ APEC 2017 sẽ có 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng và đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế APEC với khoảng 1.000 Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của thế giới.

Ý kiến của bạn

Bình luận