Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN được phong giáo sư đại học Nhật Bản danh giá

Tác giả: pv

saosaosaosaosao
Sự kiện 21/01/2021 06:15

Ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa được Viện Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu, Đại học Okayama – Nhật Bản phong giáo sư đặc biệt nước ngoài.

thu
Tiến sỹ Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu tại buổi tiếp Bí thư thứ nhất Ban Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 11/2020.

Tiến sỹ Hirofumi Makino, Hiệu trưởng Đại học Okayama – Nhật Bản vừa có thư thông báo với Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Viện Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu, Đại học Okayama đã bổ nhiệm Tiến sỹ Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là Giáo sư đặc biệt nước ngoài.

Danh hiệu Giáo sư đặc biệt nước ngoài – Viện Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu, theo Tiến sỹ Hirofumi Makino là vinh dự được trao cho các cá nhân có vai trò hàng đầu trong việc phát triển Đại học Okayama bằng cách hỗ trợ các chương trình khác nhau của Trường bên ngoài Nhật Bản.

Tiến sỹ Bùi Thiên Thu sẽ nhận học hàm Giáo sư đặc biệt nước ngoài – Viện Phát triển nguồn lực toàn cầu, Đại học Okayama trong thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày 22/12/2020.

Đại học Okayama tọa lạc tại Thành phố Okayama – Nhật Bản, có tuổi đời gần 150 năm. Năm 2017, trường đứng thứ 14 trong danh sách trường đại học quốc lập uy tín nhất Nhật Bản và thứ 74 trường đại học uy tín nhất Châu Á (theo xếp hạng của US News & World Record).

Tiến sỹ Bùi Thiên Thu được Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam từ tháng 12/2019. Trước đó, Tiến sỹ Bùi Thiên Thu lần lượt giữ các chức danh là Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ GTVT. Tiến sỹ Bùi Thiên Thu đã tham gia hướng dẫn, phản biện nhiều luận án tiến sỹ trong lĩnh vực GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận