Cục quản lý giao thông Italy đề nghị “thả” cho Uber hoạt động

Xã hội 06/06/2015 14:50

Cục quản lý giao thông Italy vừa đề nghị Chính phủ nước này cho phép các loại hình giao thông “không truyền thống” được hoạt động.

taxi_strike_madrid_2938485c
Ảnh minh hoạ

Cục quản lý giao thông cho rằng việc làm này sẽ thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường. Trước những lo ngại về chất lượng và dịch vụ của Uber, Cục cam kết sẽ buộc hãng phải tuân thủ theo các quy định đã đề ra. Hiện Quốc hội Italy đang cân nhắc về đề xuất này và sẽ thảo luận trong thời gian tới.

Trước đó, Uber đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các hãng taxi truyền thống tại Italy. Các tài xế taxi nước này cho rằng, Uber đang cạnh tranh không lành mạnh và cướp công ăn việc làm của họ, do dịch vụ này được miễn nhiều khoản phí hơn taxi thông thường. Các tài xế sau đó đã kiện Uber lên một số toà án địa phương.

Ngày 26/5 vừa qua, Toà án ở Milan đã cấm Uber Pop - dịch vụ cho phép chủ xe riêng có thể đăng ký trở thành tài xế Uber - hoạt động tại Italy, do dịch vụ này đã vi phạm quy định hành nghề lái xe taxi của nước này. 

Ý kiến của bạn

Bình luận