Cục QLĐB I thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT tại Hòa Bình

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/06/2019 07:47

Chiều 19/6, Cục Quản lý đường bộ I tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Hòa Bình tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và Bệnh viện Hòa Bình.


IMG-5286
Nạn nhân Lường Thị Thu được cô và người thân chăm sóc

Tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, đại diện cho Cục Quản lý đường bộ I, ông Lâm Huy Công - Chủ tịch Công đoàn Cục cùng Bí thư Đoàn thanh niên Cục đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình em Lường Thị Thu. Được biết, Lường Thị Thu và em gái Lường Thị Hà trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình. Tối 16/6, do được nghỉ hè, hai chị em bắt xe khách giường nằm BKS 27B-00371 về nhà ở Điện Biên thì xảy ra tai nạn.

IMG-5296
Đại diện Cục Quản lý đường bộ I thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân Thu

Do bị thương quá nặng, em gái Thu không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Thu bị thương nặng, được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức. Hiện tại, chỉ có cô và cậu chăm sóc Thu tại bệnh viện, bố mẹ em chưa thể xuống bệnh viện vì lo hậu sự cho em gái Thu. Gia đình Thu là một trong những hộ  khó khăn của xã Thanh Luông, có 5 nhân khẩu. Nhà làm nông nghiệp nên để có tiền cho hai chị em Thu đi học, bố mẹ Thu phải cật lực lao động, làm thuê, làm mướn.

3993fcb82de3c9bd90f2
Đại diện Cục thăm hỏi, động viên nạn nhân Nguyễn Thị Uyên Trang hiện đang điều trị tại bệnh viện Hòa Bình

Tại Bệnh viện Hòa Bình, đại diện Cục đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Uyên Trang (sinh năm 1999, ở Thanh Xương, Điện Biên) cũng đang là sinh viên trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Tây Bắc. Trang vừa trải qua ca mổ sọ não, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh táo.

Như Tạp chí GTVT đã đưa tin trước đó, vào hồi 00h15 phút ngày 17/6 tại Km 134+300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô khách BKS 27B-00371 do ông Cao Xuân Hồng, sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào Un-8500 do ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1991 trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội điều khiển đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 03 người tử vong gồm: ông Cao Xuân Hồng sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lái xe ô tô khách BKS 27B-00371) chết tại chỗ; ông Trần Văn Khiên sinh năm 1986,trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; cháu Lường Thu Hà sinh năm 2002, tỉnh Điện Biên là hành khách đi ô tô BKS 27B-00371 bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu sau đó tử vong. Và có 37 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 Ngay sau khi nhận được tin báo đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, cùng lãnh đạo Sở giao thông vận tải, Công an tỉnh, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật.

Đồng thời sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Ý kiến của bạn

Bình luận