Cục Hàng hải Việt Nam công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và thành lập đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa

Bạn đọc 24/11/2014 16:17

Sáng ngày 15/11/2014, tại TP. Nha Trang, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố vùng nước cảng biển Trường Sa và Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại huyện đảo Trường Sa. Đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa đối với ngành Hàng hải trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải. Tham dự Lễ công bố có Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GTVT Nguyễn Hồng Việt, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Nguyễn Viết Thuân, Phó Tham mưu trưởng BTL Bộ đội Biên phòng Đại tá Nguyễn Trúc Thơm, đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Vụ ATGT – Bộ GTVT, lãnh đạo các phòng tham mưu, các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; doanh nghiệp cảng, vận tải biển tại tỉnh Khánh Hòa; Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền hình tại khu vực.


Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Nhật đã trao Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa

Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Nhật trao Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa

Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đại dương, các quốc gia đều xây dựng chiến lược hướng ra biển, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của biển cả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Cục Hàng hải Việt Nam đã tích cực, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý nhà nước về hàng hải.

Tại buổi lễ, ông Vũ Thế Quang – Trưởng phòng Pháp chế Cục HHVN trình bày nội dung Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT ngày 04/6/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang, trong đó có vùng nước cảng biển Trường Sa. Trên cơ sở vùng nước cảng biển Trường Sa được quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục HHVN đã thành lập Đại diện CVHH Nha Trang tại Trường Sa.

Việc thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa giúp cho việc quản lý hoạt động của tàu thuyền bảo đảm an toàn và bảo đảm tự do hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982. Đồng thời là sự hiện diện quản lý Nhà nước trên các vùng biển đảo thuộc chủ quyền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Theo vinamarine.gov.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận