Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tác giả: Công Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/12/2016 18:11

Sáng nay, 24/12 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (ĐTNĐVN) đã long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

DSC06415
Cục ĐTNĐ VN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 24/12, Cục ĐTNĐ VN đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành ĐTNĐ VN (11/8/1956 – 11/8/2016) và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục ĐTNĐVN.

Ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN cho biết, kể từ khi ban hành Nghị định số 70/NĐ ngày 11/8/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện thành lập Cục Vận tải thủy – tiền thân của Cục ĐTNĐ VN, đến nay, ngành ĐTNĐ đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Trong 60 năm ấy, ngành đã trải qua nhiều giai đoạn đổi tên và thay đổi tổ chức, từ Cục Vận tải đường sông đến Liên hiệp Các xí nghiệp giao thông đường thủy, tái lập Cục Đường sông Việt Nam, đổi tên thành Cục ĐTNĐ VN, nhưng nhiệm vụ trọng tâm của ngành vẫn luôn là: khai thác hiệu quả các dòng sông, kênh, rạch, vùng hồ, duyên hải, quản lý phương tiện vận tải, thuyền viên, đảm bảo ATGT ĐTNĐ trên phạm vi cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

"Lịch sử ngành ĐTNĐ VN gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc và lịch sử ngành GTVT. Nhìn lại chặng đường đã qua, cán bộ, CNVCLĐ ngành ĐTNĐ VN vô cùng phấn khởi và tự hào với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển ngành GTVT ĐTNĐ nước nhà", Cục trưởng Hoàng Hồng Giang nhấn mạnh.

DSC06369
Ông Hoàng Hồng Giang – Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, CNVCLĐ ngành ĐTNĐ VN. Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cùng với những thành tích rất đáng tự hào của tập thể cán bộ, CNVCLĐ ngành ĐTNĐ VN đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực đến sự phát triển hệ thống giao thông vận tải Việt Nam, được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao, đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Cũng theo Bộ trưởng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đòi hỏi ngành GTVT nói chung và ngành ĐTNĐ nói riêng phải nhanh chóng phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại, đảm nhiệm được vai trò quan trọng của mình, đó là đi trước một bước, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của đất nước.

DSC06455
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cùng với những thành tích rất đáng tự hào của tập thể cán bộ, CNVCLĐ ngành ĐTNĐ VN

“Tôi tin tưởng rằng, ngành ĐTNĐ VN sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, đổi mới sâu sắc vào toàn diện, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát tiển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện đại hóa ngành GTVT".

Bộ trưởng yêu cầu, ngành ĐTNĐ VN cần nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để nhanh chóng xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ và hiện đại ở tất cả các lĩnh vực. Nhiệm vụ của Cục ĐTNĐ VN thời gian tới cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giao thông đường thủy. Đặc biệt là phát huy thế mạnh của vận tải ĐTNĐ theo hướng chủ yếu đảm nhận vận tải hàng rời khối lớn, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, vận tải chuyển tiếp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, tăng thị phần đảm nhận của vận tải thủy nội địa, vận tải sông pha biển, container trên các hành lang vận tải chính.

DSC06403
Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục ĐTNĐVN

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu Cục ĐTNĐ VN cần khẩn trương triển khai kế hoạch công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm, tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển vận tải thủy. Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với sự phát triển; các cơ chế chính sách phải thông thoáng để khuyến khích, thu hút nhà đầu tư tham gia….

DSC06429
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Thành Công - Chánh Văn phòng Cục ĐTNĐVN

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Thành Công - Chánh Văn phòng Cục ĐTNĐVN đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015 góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cán bộ, công nhân viên ngành nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba), Cờ Đơn vị lập công phá gỡ bom mìn giặc Mỹ, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Danh hiệu Anh hùng Lao động… cùng rất nhiều Bằng khen của Chính phủ. Thành tích đó khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của cán bộ, công nhân viên ngành ĐTNĐ VN.

Ý kiến của bạn

Bình luận