CSGT hạ gã xe ôm mặc đồ GrabBike giật điện thoại du khách Thái Lan

Nhật ký cảnh sát 02/01/2018 14:31

Chiến sĩ CSGT truy đuổi, sử dụng thế võ nghiệp vụ khống chế nghi phạm giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn.


cuop_1
Nghi phạm vụ cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: PC67 cung cấp.

Ngày 1/1, thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc Đội CSGT Bến Thành (PC67, Công an TP.HCM), đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn, quận 1.  

Lúc này, vị thượng úy nghe tri hô “Cướp, cướp” của người dân và thấy một người đàn ông chạy xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chạy ngược chiều trên đường Lê Thánh Tôn với tốc độ nhanh.

Chiến sĩ Thảo nhanh chóng lái môtô đặc chủng truy đuổi nghi phạm vụ cướp qua nhiều tuyến đường. Đến giao lộ Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu, gã đàn ông loạng choạng tay lái ngã xuống đường.

Dù bị té đau, nghi phạm vẫn nhanh chóng bật dậy, bỏ xe tháo chạy. Hơn 30 m chạy bộ đuổi theo, thượng úy Thảo sử dụng thế võ nghiệp vụ khống chế, bắt gọn nghi phạm.

Tại Công an phường Bến Nghé, quận 1, gã đàn ông khai tên Mai Văn Sơn, 53 tuổi, tỉnh Tiền Giang, hành nghề chạy xe ôm GrabBike. Nạn nhân là chị Nipathorn Sangtuptim, 26 tuổi, quốc tịch Thái Lan, bị giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J7.

Ý kiến của bạn

Bình luận