CSGT điều xe công vụ chở dân qua khỏi điểm ngập triều cường ở TP.HCM

Xã hội 02/02/2018 14:45

Triều cường dân cao gây ngập một số tuyến đường, người dân phải bì bõm lội nước đẩy xe đi làm. Thấy cảnh người dân khổ sở vật lộn với triều cường, CSGT đã điều xe công vụ chở xe máy thoát khỏi đường ngập.

 

Sáng ngày 2/2, triều cường dâng cao khiến Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị ngập sâu. Hàng nghìn xe máy và ô tô phải khổ sở vì vật lộn với nước ngập trên đường để đến chỗ làm.

Theo ghi nhận, từ 5h30 đến 08h00 là thời điểm triều cường dâng cao nhất gây ngập nặng trên tuyến Quốc lộ 1. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, Đội CSGT An Lạc (CSGT TP. HCM - PC67) đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các giao lộ, giảm áp lực phương tiện từ xa (từ QL1A - Hồ Ngọc Lãm).

Tuy nhiên do triều cường vào khung giờ cao điểm, phương tiện lưu thông cao, nhiều người đổ vào trung tâm, các khu công nghiệp gần đó nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ qua đây.

Trong quá trình điều hòa giao thông, lực lượng CSGT phải lội trong nước để điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, CSGT còn tích cực hỗ trợ đẩy xe máy cho người dân thoát khỏi ngập nước. Sau đó, điều xe công vụ chở giúp người dân thoát khỏi nước ngập để kịp thời đến chỗ làm.

Nhiều hình ảnh đẹp giúp người dân trên đường như đẩy xe chết máy phụ người dân, chở một số phương tiện xe máy qua khu vực ngập sâu khiến nhiều người cảm kích.

Đến 8h30 tình hình giao thông đã ổn định trở lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận