Công đoàn Tổng Cty Bảo đảm ATHH miền Nam đồng hành cùng người lao động

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
02/05/2018 06:28

Sau 5 năm thực hiện mục tiêu “Vì việc làm, đời sống và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, xây dựng đội ngũ người lao động giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngành và đất nước”, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (BĐATHHMN) đã động viên công nhân, lao động, đoàn viên Công đoàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra.


 

Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tổng công ty BĐATHHMN là doanh nghiệp hoạt động công ích trong lĩnh vực hàng hải, được giao nhiệm vụ: Thiết lập và duy trì môi trường an toàn về hàng hải từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến hết tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ, kỹ thuật ngầm… làm tiền đề cho các ngành kinh tế biển phát triển, góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, thực thi quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết…

Với tính chất công việc, đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động Tổng công ty công tác trải dài trên một nửa đất nước và thường xuyên phải bám trụ nơi chênh vênh núi cao hay mênh mông ngoài biển cả, họ phải vượt qua sự thiếu thốn về vật chất, khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là sự trống trải mỗi khi nỗi nhớ nhà ùa về.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn GTVT Việt Nam, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty BĐATHHMN, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng công ty và các đoàn thể chính trị - xã hội nên Công đoàn Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Hằng năm, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty và các đoàn thể chính trị phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các chế độ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được giải quyết đúng, đầy đủ, thỏa đáng; điều kiện sống và làm việc của người lao động không ngừng được chăm lo, cải thiện, đặc biệt là đối với những lao động công tác tại khu vực hải đảo; xây dựng một tập thể lao động trẻ khỏe, năng động sáng tạo, hăng hái trong các hoạt động Công đoàn; tích cực học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ, toàn tâm, toàn ý gắn bó với đơn vị.

Hướng đến người lao động và các hoạt động từ thiện - xã hội

1 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 50 tr
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho CB, CNV Tổng công ty BĐATHHMN có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người lao động, hằng năm Công đoàn và lãnh đạo Tổng công ty tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức”, xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người lao động từ cấp tổ, đội sản xuất. Các cấp Công đoàn và lãnh đạo đơn vị đồng cấp đã ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động như: Người lao động bệnh hiểm nghèo hoặc phải nằm viện lâu ngày sẽ được Tổng công ty hỗ trợ một phần kinh phí; tặng quà cho nữ quản lý doanh nghiệp,  người lao động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và Ngày thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); tặng quà cho tập thể người lao động nhân các ngày lễ lớn, tết Dương lịch, tham quan du lịch, khám sức khỏe… Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều của Nội quy lao động, dự thảo thang, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tổng công ty BĐATHHMN và các đơn vị thành viên theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc để kịp thời phản ánh đến người sử dụng lao động những ý kiến thắc mắc của người lao động, công tác bảo hiểm lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ & PCCN); xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh, ban, trạm, đơn vị thành viên, tổ, đội, phân xưởng sản xuất; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh, PCCN, cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động, ATVSLĐ & PCCN, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, do vậy trong thời gian qua đã không xảy ra vụ tai nạn lao động nào. 

Một số đơn vị đã có mô hình hay trong việc hỗ trợ đoàn viên Công đoàn như: Công đoàn Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thành lập Quỹ Trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình, thành lập Quỹ Bảo thọ để hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên Công đoàn, người lao động đã nghỉ hưu. Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực I đề xuất lãnh đạo đơn vị mua thêm các loại hình bảo hiểm thương mại như: Bảo hiểm tai nạn, phẫu thuật, nằm viện cho người lao động nhằm bù đắp thu nhập cho người lao động khi bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc để điều trị.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo con em của đoàn viên Công đoàn, người lao động cũng được quan tâm, tổ chức vui chơi, du lịch nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), tặng quà cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc.

Với tinh thần hướng về Trường Sa, hằng năm Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty thường xuyên cử đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, tặng quà đội ngũ lao động hiện đang công tác tại các trạm hải đăng và quân, dân trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, bằng hành động thiết thực, cụ thể, được sự chấp thuận của Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn đã thành lập Quỹ “Vì công nhân hải đăng Trường Sa”, tạo nguồn kinh phí tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà, động viên đội ngũ công nhân hải đăng Trường Sa vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vững tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hàng năm tổ chức các chương trình quyên góp ủng hộ các đợt thiên tai lũ lụt, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh; quyên góp ủng hộ chương trình xây dựng nhịp cầu yêu thương và đặc biệt là ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi

Hàng năm vào các ngày kỷ niệm, Công đoàn Tổng công ty đều tổ chức tuyên truyền thi tìm hiểu về các sự kiện, đặc biệt vào Tháng Công nhân tổ chức tuyên dương những lao động xuất sắc.

Nhằm trang bị cho cán bộ Công đoàn các cấp những kiến thức về Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI cũng như những kỹ năng hoạt động, Công đoàn đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn với từng chủ đề cụ thề như: Tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn để tuyên truyền về Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; tham gia vào lớp tập huấn cán bộ Công đoàn khu vực phía Nam do Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức...

Từ những hoạt động thiết thực và ý nghĩa trên, Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam tặng cờ và bằng khen như: Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào Công nhân viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn năm 2014, 2016. Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Cờ Thi đua Công đoàn cấp trên cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2011, 2012, 2015. Các công đoàn cơ sở trong những năm qua được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam tặng bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” gồm 22 tập thể, 137 cá nhân. Tổng công ty 4 năm liên tiếp được tặng danh hiệu "Doanh nghiệp vì người lao động".

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn GTVT Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Tổng công ty và Ban Chấp hành Công đoàn nên hoạt động Công đoàn thời gian qua đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội I đề ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền, động viên đoàn viên Công đoàn và người lao động đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia học tập, lao động, góp phần vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, thu nhập cho người lao động, việc làm ổn định.

Tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra phương châm tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên, người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Công đoàn Tổng công ty BĐATHHMN nhiệm kỳ 2018 - 2023 xây dựng đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty BĐATHHMN

Ý kiến của bạn

Bình luận