Công đoàn GTVT Việt Nam quyên góp được hơn 130 tỉ đồng cho từ thiện

30/01/2016 15:20

Ngày 29/1, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam Phạm Viết Thanh; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt; Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; Đại diện lãnh đạo các công đoàn trên cơ sở và cơ sở thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam.

Công đoàn GTVT Việt Nam quyên góp được ho
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, năm 2015, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp tích cực và hiệu quả với Bộ GTVT, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức, hoạt động nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các tổ chức xã hội.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về chăm lo việc làm, đời sống CNVCLĐ trong Ngành, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ GTVT thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra về tình hình thực hiện việc làm, đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động tại một số doanh nghiệp trong Ngành; tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện các Nghi quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về văn hóa công sở, văn hóa danh nghiệp trong giao tiếp, công tác chăm lo đời sống việc làm đối với người lao động.

Công đoàn GTVT Việt Nam quyên góp được ho
Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: tỉ lệ người lao động thiếu việc làm trong toàn Ngành chỉ còn 1,5%

Kết quả năm 2015, tỉ lệ người lao động thiếu việc làm trong toàn Ngành chỉ còn 1,5%, giảm 0,8% so với năm 2014; nhiều doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng nợ lương kéo dài; thu nhập bình quân của người lao động toàn Ngành đạt 5,85 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2014), tính đến nay, các doanh nghiệp toàn Ngành còn nợ tiền lương người lao động khoảng 153 tỉ đồng, nợ BHXH 268 tỉ đồng, 324 lao động chưa giải quyết được chế độ chính sách theo quy định, chủ yếu tập trung tại một số đơn vị khó khăn từ nhiều năm qua hoặc đang giải quyết thủ tục để phá sản doanh nghiệp.

Công tác ủng hộ, quyên góp về Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, đến nay là trên 130 tỉ đồng, số tiền ủng hộ Quỹ và tài trợ giải ngân trực tiếp đến cựu TNXP thông qua Quỹ là 49,883 tỉ đồng; kịp thời hỗ trợ nhiều cán bộ, CNVCLĐ, cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như xây 38 nhà “Mái ấm công đoàn”, 157 “Nhà tình nghĩa”, hỗ trợ xây dựng  nhiều bệnh xá tặng quân và dân trên đảo Trường Sa; tặng 957 sổ tiết kiệm, 1.354 suất quà cho CNVCLĐ, cán bộ hưu trí trong Ngành, 1.302 suất quà cho TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 260 xe đạp học sinh là con các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 60 con bò sinh sản; ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Ninh… Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khác với tổng số tiền trên 25 tỉ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn chưa đáp ứng được với thực tiễn có nhiều thay đổi; chất lượng thực hiện “Thỏa ước lao động tập thể” tại một số đơn vị chưa đạt so với yêu cầu đề ra; một số doanh nghiệp khó khăn từ nhiều năm trước nên vẫn còn để nợ tiền lương, BHXH của người lao động kéo dài…

Công đoàn GTVT Việt Nam quyên góp được ho
Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐQT Tổng công tyHàng không Việt Nam Phạm Viết Thanh trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên TW Đảng khóa XII

Về nhiệm vụ trong tâm năm 2016, Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các cấp công đoàn trong Ngành phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, chủ động khắc phục những yếu kém, tồn tại bằng những chương trình, hành động, giải pháp cụ thể.

Các nội dung chính gồm tích cực tham gia hiệu quả với cơ quan quản lý đồng cấp vào quá trình xây dựng các văn bản về quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách quản lý Ngành, tiếp tục tham gia công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp; phổ biến quán triệt các Nghi quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua với mục tiêu “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục thực hiện tốt phong trào nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, quan tâm các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; tập trung xây dựng và triển khai tốt kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2016; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tài chính theo đúng quy định; phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo tốt các hoạt động thi đua ngành nghề với các công đoàn GTVT; triển khai và thực hiện tốt kế hoạch đối ngoại năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những kết  quả đạt được trong năm 2015 của Công đoàn GTVT Việt Nam. Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và sơm khắc phục những hạn chế còn tồn tại bằng cách đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn, học tập mô hình công đoàn điển hình tại các doanh nghiệp để rút kinh nghiệm, cán bộ công đoàn phát sâu sát hơn với hoàn cảnh của CNVCLĐ và chính quyền các đơn vị cần phải hết sức quan tâm đến tổ chức công đoàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận