Công bố chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46 năm 2017

03/11/2016 05:15

Chủ đề cuộc thi UPU lần thứ 46 năm 2017: “Hãy hình dung, nếu bạn là cố vấn Tổng thư ký Liên hợp quốc mới, bạn sẽ cố vấn cho ngài ấy vấn đề nào của thế giới cần xử lý đầu tiên và giải quyết vấn đề đó bằng cách nào?”.

Giai_Nhat_viet_thu_UPU
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 tại Việt Nam trao giải Nhất cho em Nguyễn Thu Trang (ảnh: Bình Minh).

Thi viết thư UPU là cuộc thi quá quen thuộc với các bạn học sinh. Năm nào cũng vậy, cuộc thi này luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhất nhiệt tình của các học sinh trên toàn quốc. 

2017 là mùa giải thứ 46 của cuộc thi viết thư UPU với tựa đề:"Imagine you are an advisor to the new UN Secretary-General which world issue would you help him tackle first and how would you advise him to solve it?". 

Có thể dịch là: “Hãy hình dung, nếu bạn là cố vấn Tổng thư ký Liên hợp quốc mới, bạn sẽ cố vấn cho ngài ấy vấn đề nào của thế giới cần xử lý đầu tiên và giải quyết vấn đề đó bằng cách nào?”.

Chủ đề được lựa chọn cho cuộc thi năm 2017 để chào mừng Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc, ông António Guterres, sẽ nhận nhiệm vụ vào năm 2017. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU khuyến khích các em nói lên tiếng nói của mình, sử dụng trí tưởng tượng và ngôn từ để có sự thay đổi giúp Tổng thư ký hoàn thành nhiệm vụ khi bắt đầu cương vị mới.

Cách thức và thể lệ cuộc thi vẫn như năm trước, các nước thành viên UPU được tham gia cuộc thi ở cấp quốc gia trước khi gửi bài về UPU trước 5/5/2017.

Tại Việt Nam, đối tượng tham dự cuộc thi UPU lần thứ 46 là tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/1016).

Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi, chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, dài không quá 1.000 từ. Bài viết phải rõ ràng, sạch sẽ và viết bằng tay. Về cách thức trình bày: Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường lớp, huyện, thành phố hoặc địa chỉ gia đình. Nếu bài ghi không có đầy đủ các thông tin trên sẽ bị loại.

Trước khi gửi, bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính 112815 và gửi từng thư thường qua đường Bưu điện. Bên ngoài phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi viết thư UPU 46 – 2017. 

Nơi nhận bài dự thi là Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội – 112815. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 14/10  đến ngày 15/2/2017, tính theo dấu Bưu điện.

Thí sinh đoạt giải chính thức sẽ được công nhận Học sinh giỏi quốc gia môn Văn. Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Giải Nhất của cuộc thi là 5.000.000 đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng; 5 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Các giải phụ: giải dành cho thí sinh là người dân tộc và giải dành cho học sinh là người khuyết tật: 1.000. 000 đồng. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao giải Cây bút triển vọng cho các thí sinh còn lại có bài vào vòng chung khảo. Tất các các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được nhận giải tập thể, trị giá: 1.000.0000 đồng.

Trước đó, vượt qua hàng triệu bài thi, bạn Nguyễn Thị Thu Trang (học sinh lớp 9, THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương) đã vinh dự đoạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận