Công an giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa đi làm việc bất hợp pháp

Nhật ký cảnh sát 12/07/2017 15:17

3 cô gái tuổi 15 ở Nghệ An bị kẻ xấu dụ dỗ "ra Hà Nội lao động sẽ nhận lương 30 triệu đồng một tháng".

1_52112
Ba bé gái được cảnh sát đưa về trụ sở để thẩm vấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10/7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho hay đã phối hợp với công an giao thông tỉnh giải cứu 3 thiếu nữ bị kẻ xấu đưa đi lao động bất hợp pháp.

Từ thông tin tố giác, trưa 9/7 có nhóm thiếu nữ từ miền núi Nghệ An bị kẻ xấu đưa xuống thành phố Vinh để đưa đi lao động bất hợp pháp, cảnh sát lên kế hoạch ngăn chặn. 12h ngày 9/7 tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), xác định xe khách chạy trên quốc lộ 46 có nghi vấn, cảnh sát ra hiệu lệnh kiểm tra.

Trên xe, 3 thiếu nữ (tuổi 15, trú ở miền núi Nghệ An) trình bày được một người phụ nữ trung tuổi không rõ nơi cư trú tới rủ "ra Hà Nội làm việc sẽ được nhận lương 30 triệu đồng/tháng".

Các nạn nhân cho hay chỉ nghĩ lương cao nên nhận lời mà thực chất không biết là đi làm công việc gì. Trốn gia đình, các em đón xe khách về thành phố Vinh để tiếp tục ra Hà Nội theo hướng dẫn của người phụ nữ lạ mặt.

Cảnh sát xác định, nếu không giải cứu kịp thời, cả ba nạn nhân sẽ bị kẻ xấu đưa vào các điểm mại dâm. Người phụ nữ dụ dỗ 3 nạn nhân đang bị truy tìm.

Ý kiến của bạn

Bình luận