Công an 'dỏm' bắt cóc người nước ngoài để tống tiền

Nhật ký cảnh sát 13/05/2019 05:51

Nhóm thanh niên 9X lừa 7 người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn rồi trói tay họ đưa đến 2 ngôi nhà vắng. Chúng yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền chuộc người.

60181061_2268385653242436_181613164557762560_n_jfm
Tang vật vụ án.

Ngày 11/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can đều trú huyện Lộc Bình để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 12/4 cho đến đầu tháng 5, trên chục thanh niên độ tuổi 9X đều trú tại huyện Lộc Bình thông qua mạng xã hội để kết bạn, lừa 7 công dân Trung Quốc sang Việt Nam để buôn bán, làm ăn.

Sau khi các nạn nhân qua đường mòn tại mốc 1226 thuộc địa phận cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình thì toán này giả danh là công an khóa, trói tay rồi mang đến 2 ngôi nhà vắng tại khu vực xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc) và phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn uy hiếp, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền chuộc người. Số tiền bọn chúng đã chiếm đoạt là 61.500 Nhân dân tệ (tương đương 215 triệu đồng Việt Nam).

Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án mang bí số 519B để đấu tranh và lần lượt bắt: Lộc Văn Cường (21 tuổi), Lộc Văn Phương (27 tuổi), Lưu Văn Vui (22 tuổi), Hà Hải Quân (26 tuổi), Vi Văn Võ (24 tuổi), Lý Tuấn Thành (20 tuổi), Chu Văn Dũng (29 tuổi), Trương Văn Bắc (20 tuổi), Trương Văn Cạn (17 tuổi), Đinh Văn Hoan (22 tuổi).

59829001_454173672078485_271337135905177600_n_oxli
Nhóm thanh niên bị bắt giữ.

Nhóm thanh niên trên đều trú tại huyện Lộc Bình. Cơ quan công an cho biết Lý Hùng Thủy và Nông Văn Hợp bỏ trốn đang bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Ý kiến của bạn

Bình luận