Công an Bình Định chỉ đạo vụ xe biển xanh tông chết 2 mẹ con

Nhật ký cảnh sát 11/05/2019 12:24

Xe biển xanh gây tai nạn được xác định là xe chuyên dụng dùng để chở phạm nhân của ngành công an.

 

xe-bien-xanh-khien-2-me-con-tu-vong-chi-dao-nong_1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TNO

Liên quan đến thông tin vụ xe biển xanh va chạm với xe đạp điện khiến 2 mẹ con chết thảm, ngày 10/5, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an  tỉnh Bình Định xác nhận và cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

"Theo thông tin ban đầu thì xe biển xanh đó của bên tỉnh Lâm Đồng", đại diện Công an tỉnh Bình Định cho biết.

Nói về việc này, cùng ngày, theo thông tin trên báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Phải điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bất kể người gây tai nạn là ai.

Tinh thần là như vậy. Đó là chỉ đạo chung của Chính phủ, của Bộ Công an rồi. Không có gì trở ngại trong vấn đề này cả”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 15h45 ngày 9/5, xe biển xanh BS 49A - 000.43 do Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển trên QL1, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến tuyến tránh Phù Mỹ (đoạn qua thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ), xe biển xanh đã va chạm với xe đạp điện đang băng qua đường.

Hậu quả, người điều khiển xe đạp điện là chị Trịnh Thị Kim Liên (24 tuổi, ở TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ) và con gái là Bùi Thị Kim Bình (3 tuổi) tử vong

Ý kiến của bạn

Bình luận