"Con đường Mặt trời" dành cho xe đạp "độc nhất vô nhị" tại Hàn Quốc

Ứng dụng 27/02/2017 09:11

Một làn đường xe đạp nằm giữa hai làn cao tốc cho ô tô chạy, quả là một chuyện lạ!

 

con-duong-mat-troi

Làn đường đi cho xe đạp, với mái che cho họ là một loại tấm pin Mặt trời.

Cách thủ đô Seoul khoảng 160km, tuyến đường cao tốc nối Daejeon và Sejong có một điều đặc biệt có lẽ chưa nơi nào trên thế giới này có được.

Giữa làn đường cao tốc là một đường đi cho xe đạp, với mái che cho họ là một loại tấm pin Mặt trời, một hệ thống hấp thụ ánh sáng kéo dài tới hơn 30km. Mặc dù làn đường xe đạp này trông khá là nguy hiểm, nhưng nếu nó đủ an toàn để người Hàn Quốc áp dụng, chắc hẳn nó cũng sẽ đủ an toàn cho các nước khác nữa.

Đoạn video được quay bằng drone dưới đây sẽ cho bạn thấy toàn cảnh của con đường này trừ trên cao nhìn xuống. Vì là quay bằng drone nên tiếng động cơ trong video khá là to, bạn có thể tắt âm lượng đi, bật lên một bản nhạc và thưởng thức cảnh tượng ngoạn mục của con đường có lẽ là "xanh nhất Trái đất" này.

Liệu ta có nên áp dụng thêm những hệ thống như thế cho các tuyến cao tốc khác nữa?

Ý kiến của bạn

Bình luận