Con đường lá đỏ tuyệt đẹp ngay gần trung tâm Seoul

Du lịch 13/07/2018 17:55

Dài 1,5 km, con đường có điểm nhấn là hàng cây phong, ngân hạnh được trồng đều tăm tắp, nổi bật với hai màu vàng, đỏ khi thu đến.

hanquoc1Nằm ngay cạnh các cửa ra của ga tàu điện ngầm City Hall, Jeongdong là con đường dạo phố quen thuộc của nhiều người dân Seoul. Đi hết dọc con phố chỉ mất gần 30 phút nhưng người ta có thể thưởng thức nghệ thuật, ngắm nhìn các kiến trúc cận đại Đông Tây giao hòa của Hàn Quốc thời Nhật trị. Hay chỉ đơn giản là nhâm nhi một tách cà phê và chậm rãi đi dạo, ngắm nhìn hai hàng cây thẳng tắp thay màu lá theo mùa. Mùa hè cây cối ở đây xanh rì mát mắt, che dịu ánh nắng mặt trời. Mùa thu không gian lại ngập tràn sự lãng mạn với sắc vàng, đỏ, cam xen lẫn của lá ngân hạnh, lá phong…

hanquoc2Jeongdong còn mang tên là con đường lát đá cung Deoksu, do nằm dọc theo bờ tường đá của cung Deoksu – một trong những hoàng cung xưa. Con đường này dài 1,5 km có điểm nhấn chính là hàng cây phong, ngân hạnh được trồng đều đặn cách nhau hơn một sải tay. Những ngày thu sang, nền đường phủ đầy lá cây vàng ruộm giữa không khí yên bình, trong lành, mang đến cho người tản bộ những khoảnh khắc khó phai.

hanquoc3Ngoài cảnh vật thiên nhiên, xen kẽ hai bên đường còn có các tượng điêu khắc đa dạng và vui mắt, những quầy hàng quà vặt, đồ lưu niệm, ghế đá… cho khách dừng chân nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng hay chụp ảnh.

hanquoc4Con đường lát đá này là một trong những biểu tượng của thành phố Seoul, từng là nơi quay hình của bộ phim truyền hình Goblin. Đây cũng như là một địa điểm trong video quảng bá Seoul của nhóm Super Junior và SNSD năm 2010.

hanquoc5Quanh con đường này có rất nhiều công trình kiến trúc thú vị. Công trình được nhiều du khách và bạn trẻ yêu thích nhất là cung Deoksu (tiếng Hán có nghĩa là cung Đức Thọ), giá vé vào cửa 1.000 won (20.000 đồng). Được xây dựng hồi đầu thế kỷ 15, Deoksu là một trong năm cung điện hoàng gia được bảo tồn đến hiện tại của thành phố Seoul. Trong khuôn viên hoàng cung hàng ngày vào ba buổi sang, trưa, chiều đều có màn tái dựng nghi lễ đổi ca trực của các lính canh thời Choseon, mỗi đợt biểu diễn kéo dài khoảng 10 phút.

hanquoc6Một bảo tàng mỹ thuật hiện đại cũng được xây dựng bên trong khuôn viên cung, tạo ra điểm khác biệt kết hợp giữa Đông và Tây. Cùng nằm trong khu vực là nhà thờ Jeongdong với những bức tường gạch đỏ cổ kính. Nhà thờ được xây theo kiến trúc kiểu Gothic vào năm 1897, là nhà thờ Tin lành đầu tiên của Hàn Quốc. Du khách cũng có thể ghé trường học Baejae, cơ sở giáo dục hiện đại đầu tiên của Hàn Quốc được xây năm 1885. Điện Jungmyeong (Trùng Minh Điện) nằm cạnh rạp hát Jeongdong mới mở cửa cho dân chúng tham quan sau khi được khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.

hanquoc7Nếu từng đến Hàn Quốc mà chưa biết đến Jeongdong, bạn hãy tranh thủ ngay mùa hè – thu này để khám phá con đường lát đá cung Deoksu tuyệt đẹp này.

hanquoc8

Ý kiến của bạn

Bình luận