Côn đồ cầm mã tấu chém người lãnh 14 năm tù

Đường dây nóng 08/09/2017 06:38

Từ chuyện bạn nhậu khuyên uống ít rượu để giữ sức đi làm, Bé Tư và Huynh lấy mã tấu chém gục một người dân đứng trước xưởng gỗ ở Cần Thơ.

Bi_cao_Do_Van_Be_Tu_ben_trai__Doan_Minh_Phung_tai_
Bé Tư (trái) và Phụng tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh. 

Ngày 7/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Bé Tư (28 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) 14 năm tù giam về tội Giết người và Đoàn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 22/7/2011, Âu Phú Quí, Phạm Phi Châu nhậu tại quán rượu ở Cồn Khương (quận Ninh Kiều). Sau đó, Quí rủ Bé Tư, Trương Hoàng Huynh đến công trình nơi Châu đang làm việc nhậu tiếp.

Lúc này, bạn của Châu là Vũ Quốc Khánh làm tại xưởng gỗ gần đó cũng đến chung vui. Lúc ngồi nhậu, Khánh khuyên Châu uống ít giữ sức mai làm việc nên hai người xảy ra cự cãi.

Sau khi nghe bạn khuyên, Huynh lấy chén đập xuống nền rồi nhìn sang Bé Tư hô lớn “đánh nó”. Bé Tư liền đứng dậy lấy bóng đèn đánh Khánh nên anh này bỏ chạy về xuởng gỗ.

Huynh và Bé Tư ra xe lấy 2 cây mã tấu đi tìm anh Khánh nhưng không gặp. Lúc này, cả hai thấy anh Lương Văn Duẩn đang ngồi trước xưởng gỗ nên lao tới chém nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân tri hô, lấy gạch ném nên cả hai mới chịu dừng tay và rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định, anh Duẩn bị thương tật với tỷ lệ 49%. Riêng Bé Tư và Huynh, sau khi gây án đã đến phòng trọ của Đoàn Minh Phụng và kể lại toàn bộ sự việc. 

Phụng đã đưa cả hai sang Vĩnh Long trốn. Gần 7 năm sau, ngày 29/3, Bé Tư mới đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM) đầu thú. Riêng Huynh, trong thời gian bỏ trốn đã tử vong do bị nhiễm HIV.

Sau đó, Bé Tư được di lý về Cần thơ phục vụ công tác điều tra về hành vi Giết người, còn Phụng cũng bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận