“Con đĩ đánh bồng” - Điệu múa giả gái độc đáo của làng Triều Khúc

Xã hội 06/02/2017 09:19

Màn múa giả gái của trai làng Triều Khúc là điểm độc đáo nhất thu hút sự chú ý của đông đảo người dân tham gia lễ hội.

IMG_9718
Mở đầu là Lễ rước Long bào - Triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng từ đình Sắc về đình Lớn.

Diễn ra từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, Hội làng Triều Khúc (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội) được dân làng tổ chức để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – Vị vua được người dân Triều Khúc tôn xưng là thánh hay Thành Hoàng làng. Một trong những phần đặc sắc nhất được người dân mong chờ trong lễ hội là màn múa “Con đĩ đánh bồng” được biểu diễn bởi trai làng Triều Khúc.

IMG_9505
Ông Nguyễn Huy Thắng – Trưởng ban tổ chức Hội làng Triều Khúc (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Thắng – Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Đây là điệu múa độc nhất vô nhị của hội làng Triều Khúc, gần như không ở đâu có được. Sở dĩ điệu múa phải sử dụng các chàng trai giả gái để thực hiện là vì đình làng là khu vực linh thiêng, trước đây phụ nữ không được phép đặt chân vào. 

Cũng vì thế mà những chàng được chọn để múa Bồng đều là trai làng và phải là những chàng trai trẻ, khôi ngô, có nhân phẩm tốt. “Các chàng trai được lựa chọn để thực hiện múa Bồng đều phải trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng, đều phải là các thanh niên trẻ, đổ tuổi trên dưới 20, khi thực hiện điệu múa động tác phải uyển chuyển, nét mặt tươi cười không khác gì phụ nữ” - Ông Thắng cho biết thêm.

IMG_9835Những cậu bé còn trẻ, đang ở độ tuổi đi học được lựa chọn vào đoàn múa.

IMG_0218Các chàng trai đều được trang điểm kỹ càng, má phấn môi son, quần áo sặc sỡ.

IMG_0241Nét mặt luôn tươi cười, rạng rỡ suốt màn múa.

IMG_0281Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng trong màn múa “Con đĩ đánh bồng”.

IMG_0429Màn múa Rồng được thực hiện bởi thiếu niên trong làng tạo nên không khí náo nhiệt của Lễ hội.

IMG_0623Màn trình diễn không khác gì các cô gái thực thụ.

IMG_9483Chỉnh trang lại trang phục cho diễn viên phục vụ buổi lễ.

IMG_0605Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội làng Triều Khúc, Tp. Hà Nội.

16523438_939558639514162_170643932_oLễ rước Long bào - Triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng.

IMG_0515Các bậc cao niên trong làng đi cuối đoàn rước.

IMG_0448Các thiếu nữ duyên dáng trong điệu múa Sinh Tiền.

IMG_9954Nét mặt rạng rỡ, tươi tắn của thiếu nữ làng Triều Khúc, Tp. Hà Nội.

Các chàng trai thực hiện điệu múa trong lễ hội đều được trang điểm kỹ càng, đánh phấn bôi son, mặc áo mớ ba mớ bảy, nhảy múa uyển chuyển, nhịp nhàng. Khi múa được chia thành từng cặp 2 người, trong lễ rước thường có từ 3 đến 5 cặp múa. Đặc biệt, trong lúc múa nét mặt phải luôn tươi cười, ánh mắt đong đưa, trìu mến với bạn múa.

Anh Triệu Khắc Vũ - một trong số các chàng trai được lựa chọn nói: “Năm nay là năm thứ 4 mình được vào vai để múa Bồng, cảm xúc vẫn như lần đầu tiên. Ban đầu thì thấy hơi ngại với mọi người vì phải trang điểm. Tuy nhiên, khi bắt đầu điệu múa thì không còn lo lắng nữa, bản thân rất tự hào về điệu múa truyền thống này”.

15 giờ, khi kiệu rước Vua đi đến giữa làng, hàng ngàn người dân và du khách tập trung hai bên đường theo dõi từng nhịp bước của đoàn người. Đến giờ, theo hiệu lệnh, 8 thanh niên bắt cặp bắt đầu điệu múa truyền thống trên nền trống nhạc rộn ràng. Người dân hồ hởi, hướng mắt nhìn theo, cỗ vũ nhiệt tình theo những động tác đẹp mắt của trai làng.

Điệu múa Bồng là nét văn hóa đẹp của người dân Triều Khúc từ nhiều năm nay. Lễ hội làng Triều Khúc diễn ra từ ng ày 5/2 cho đến hết ngày 8/2 (từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch).

Ý kiến của bạn

Bình luận