Cơ quan chính phủ Mỹ “cấm cửa” hàng công nghệ Trung Quốc

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Thị trường 08/08/2019 15:57

Những cái tên trong “danh sách đen” đó là ZTE, Hytera, Huawei, Hangzhou Hikvision và Dahua.

2_hubv

 Chính quyền Mỹ đã chính thức ban hành các quy định tạm thời cấm 5 công ty trên bán thiết bị viễn thông cho các nhà thầu của cơ quan liên bang.

Đây được coi là bước đi mới nhất của Washington được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai bên đang leo thang.

Những công ty của Mỹ thuộc diện miễn trừ quy định phải do người đứng đầu cơ quan trên đồng ý đưa vào “các trường hợp nhất định” trong hai năm hoặc do Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đồng ý trong các trường hợp khác. 

Các quy định thực hiện lệnh cấm này, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13/8 tới, là một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái.

Động thái mới của Mỹ, cùng với việc liệt Trung Quốc vào danh sách nước thao túng tiền tệ trước đó, đang có nguy cơ đẩy cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua giữa Washington và Bắc Kinh lên một nấc thang mới.

Ý kiến của bạn

Bình luận