'Cò mồi' ở chùa Hương sẽ bị phạt thế nào?

Đường dây nóng 04/02/2017 16:33

Mỗi khi thấy đoàn khách đi xe vào khu vực chùa Hương, những người đàn ông "cò mồi" đeo bám, chèo kéo đi đò để hưởng tiền công 80.000 đồng một khách.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Hà Nội), người có hành vi của “cò mồi” chèo kéo khách ở lễ hội sẽ bị phạt hành chính từ 100.000 đến 300.000 đồng với lỗi gây rối trật tự công cộng, theo Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, những người này còn có thể bị xử phạt theo khoản 4 điều 18 Nghị định 75 75/2010/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa với mức từ 5 đến 10 triệu đồng do lợi dụng lễ hội để tổ chức hoạt động gây mất trật tự, an ninh...

Ý kiến của bạn

Bình luận