Có gì trên tuyến xe buýt 5 sao đi Tân Sơn Nhất mới khai trương?

21/05/2016 13:28

Tuyến xe buýt chất lượng cao số 49 với giá vé 40.000 đồng/lượt đi sân bay Tân Sơn Nhất vừa được Sở GTVT TPHCM mở hôm 19/5.

Tuyến xe buýt này có cự ly 17 km, với 43 chuyến mỗi ngày và chạy bằng loại xe chất lượng cao Daewoo 29 chỗ. Toàn bộ các xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc theo tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng của các nước phát triển: thiết kế hiện đại với sức chứa 29 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách.

Trên xe buýt có wifi miễn phí và hệ thông chiếu sáng, tín hiệu, trang thiết bị tiện nghi có đủ và an toàn, đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe buýt cũng được đạo tạo bài bản, chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tuyến xe buýt số 49 mới đi vào hoạt động được xây dựng và đưa vào hoạt động với tiêu chí hướng đến tiêu chuẩn 5 sao. Tuyến xe buýt 49 sẽ đón trả khách tại các địa điểm gần các khách sạn mà hành khách lưu trú.

Có gì trên tuyến xe buýt 5 sao đi Tân Sơn Nhất mới
Xe buýt chất lượng cao đi vào sân bay Tân Sơn Nhất vừa được đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh niên

Thời gian hành trình của tuyến xe buýt này kéo dài 85 phút bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất, vòng qua quận 1 rồi trở về sân bay.

Xe buýt chất lượng cao bắt đầu chạy từ 0h đến 23h45 mỗi ngày, thời gian giãn cách giữa các tuyến là 30 phút/chuyến.

Giá vé của tuyến xe buýt chất lượng cao này là 40.000 đồng/hành khách/lượt, là tuyến xe buýt “5 sao” có giá vé cao nhất TP.HCM.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Lâm Hải - phó giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, giá vé cao là do sử dụng xe chất lượng cao Daewoo 29 chỗ (có máy lạnh) và nhân viên phục vụ có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, xe buýt dừng đón, trả khách ngay tại các khách sạn trên lộ trình.

Lộ trình tuyến xe buýt chất lượng cao số 49 như sau: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế) - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Đông Du - Hai Bà Trưng - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Trãi - Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế).

Đây là tuyến xe buýt chất lượng cao thứ 2 giữa trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến xe buýt chất lượng cao đầu tiên số 109 (Công viên 23/9 - Sân bay Tân Sơn Nhất) hoạt động từ ngày 16/3/2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận